Lồng ghép hoạt động ngoại khóa trong tiết chào cờ: Sáng tạo, hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều trường học ở Gia Lai đã đổi mới hình thức sinh hoạt chào cờ đầu tuần bằng cách lồng ghép đa dạng các hoạt động ngoại khóa. Không chỉ mang đến niềm yêu thích, hứng khởi cho học sinh, việc làm này còn góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức tuân thủ pháp luật trong nhà trường.



Phong phú các hoạt động

Tiết chào cờ sáng 9-11 của Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku) diễn ra trong không khí rộn ràng. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình đố vui tìm hiểu kiến thức pháp luật trong giờ chào cờ. Hoạt động “học mà chơi-chơi mà học” này nhằm góp phần giúp học sinh toàn trường thêm hiểu biết và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật mọi lúc, mọi nơi.
 

Giáo dục tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các bạn khó khăn cùng tiến là một trong những nội dung được Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku) lồng ghép trong giờ chào cờ. Ảnh: Mộc Trà
Giáo dục tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các bạn khó khăn cùng tiến là một trong những nội dung được Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku) lồng ghép trong giờ chào cờ. Ảnh: Mộc Trà


Trực tiếp triển khai các hoạt động chào cờ, cô Phan Thị Bích Thủy-Bí thư Đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám-cho hay: Việc lồng ghép các hoạt động ngoại khóa trong giờ chào cờ đầu tuần được nhà trường thực hiện từ khá lâu và chỉ triển khai đơn lẻ theo từng tháng. Năm nay, trường xây dựng và ban hành kế hoạch sinh hoạt dưới cờ để tổ chức thực hiện xuyên suốt năm học.

Theo đó, mỗi tuần đều có một chủ đề, chủ điểm riêng gắn với những ngày lễ lớn trong tháng. Chẳng hạn, tháng 9 là lồng ghép tuyên truyền về an toàn giao thông, tháng 10 ngoại khóa tìm hiểu về truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gắn với giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, tháng 11 là những hoạt động tri ân thầy cô. Ngoài ra, nhà trường tổ chức nói chuyện chuyên đề giáo dục các em phát huy những thói quen có ích trong cuộc sống; lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô; xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; giữ gìn vệ sinh trường lớp…

Tương tự, nhiều năm qua, những giờ chào cờ đầu tuần cũng đã trở thành sân chơi giáo dục, rèn luyện kỹ năng bổ ích của học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Theo cô Trịnh Thị Hạnh-Phó Hiệu trưởng nhà trường, ngoài các hoạt động do Liên đội chủ động tổ chức, trường còn phối hợp với Trạm Y tế phường Hoa Lư, Công an TP. Pleiku, Hội Cựu chiến binh phường… tuyên truyền, nâng cao ý thức cho học sinh về truyền thống cách mạng, kỹ năng phòng tránh đuối nước, tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bản thân, tuân thủ pháp luật an toàn giao thông đường bộ, tác hại của ma túy…

Không chỉ ở TP. Pleiku, nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện thành công việc đổi mới hình thức chào cờ, trong đó có cả những ngôi trường nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Cô Tống Thị Thắm-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) thông tin: Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, dưới sự tham mưu của Liên đội, chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức lồng ghép trong giờ chào cờ các hoạt động bổ ích như: Hội thi kể chuyện Bác Hồ, tiết đọc dưới cờ, giới thiệu sách hay, câu chuyện hay, tuyên truyền về phòng-chống tai nạn thương tích, phòng-chống xâm hại tình dục trẻ em, Luật Trẻ em, tình yêu biển đảo, cách phòng tránh đuối nước…

Hiệu quả tích cực

Thay vì những lời giáo huấn cứng nhắc, báo cáo nhận xét khô khan, các hoạt động ngoại khóa được lồng ghép trong giờ chào cờ đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức tuân thủ pháp luật cho học sinh trong các nhà trường. Chính nhờ sự đổi mới đó, chất lượng giờ chào cờ đã được nâng lên rõ rệt. Giờ đây, học sinh không chỉ thụ động ngồi nghe nữa mà trực tiếp tham gia, đóng góp ý kiến, phản biện hay bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, thể hiện hiểu biết của mình.

Em Đỗ Văn Vũ (lớp 11A10, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) hào hứng chia sẻ: “Từ khi nhà trường thực hiện đổi mới hình thức chào cờ, chúng em đều rất háo hức, mong chờ đến thứ hai hàng tuần để được thỏa sức trải nghiệm. Ở đây, chúng em chính là chủ thể trực tiếp trao đổi, phản biện và trải nghiệm chứ không thụ động ngồi nghe như trước. Chúng em còn được thỏa sức sáng tạo với các tiết mục múa, hát, tiểu phẩm tuyên truyền… để làm nổi bật chủ đề, chủ điểm của từng tuần. Ý thức làm việc nhóm và tính tự giác từ đó cũng được nâng lên rõ rệt”.

 

Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Đức Cơ) thực hành kỹ năng sơ cứu cho người bị đuối nước trong giờ chào cờ. Ảnh: Mộc Trà
Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Đức Cơ) thực hành kỹ năng sơ cứu cho người bị đuối nước trong giờ chào cờ. Ảnh: Mộc Trà


Đồng quan điểm, em Hồ Thị Hồng Phúc (lớp 9/4, Trường THCS Phạm Hồng Thái) bày tỏ: “Tiết chào cờ ở trường đã không còn nhàm chán, đơn điệu nữa mà có nhiều hoạt động thú vị. Những kiến thức, kỹ năng chúng em tiếp thu được qua các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần đều rất cần thiết và bổ ích. Chúng em còn được bồi đắp về tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn cùng tiến. Em hy vọng thời gian đến, trường sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình phù hợp, ý nghĩa để chúng em được trau dồi và rèn luyện nhiều hơn”.

Trao đổi với P.V, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh-cho biết: Những năm học gần đây, phần lớn trường học các cấp trên địa bàn tỉnh đều tổ chức lồng ghép hoạt động ngoại khóa vào tiết chào cờ đầu tuần với nhiều nội dung phong phú, sinh động. Trong đó, 2 mô hình giáo dục trực quan nổi bật có thể kể đến là “Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” và Phiên tòa giả định.

Mỗi Liên đội, Đoàn Thanh niên trường học có những cách làm sáng tạo riêng, song hiệu quả mang lại đều rất đáng ghi nhận. Ý thức, hành vi của học sinh không ngừng chuyển biến theo hướng tích cực, tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh được kiềm chế, kéo giảm. Cùng với đó, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá-tốt được nâng lên, riêng học sinh hạnh kiểm yếu phải rèn luyện trong hè giảm đáng kể.

Thời gian đến, Liên đội cũng như Đoàn Thanh niên các trường học cần tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành để xây dựng thêm các chương trình, hoạt động giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống phù hợp với diễn biến tâm sinh lý của học sinh và điều kiện thực tế của đơn vị trường học.

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.