"Lên khuôn" ý tưởng cải cách hành chính Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hấp dẫn, sôi động là những gì mà hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” do Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp cùng Sở Nội vụ tổ chức đã đem lại. Hơn 170 thí sinh của 21 Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã “lên khuôn” nhiều mô hình, ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính (CCHC) hiệu quả.
Khi kế hoạch tổ chức hội thi được triển khai, các tổ chức Công đoàn cơ sở đã nhanh chóng lên chương trình tập luyện. Đơn vị nào cũng chuẩn bị kỹ càng, chu đáo từ đạo cụ cho đến nội dung thuyết trình, trình diễn để sẵn sàng tranh tài.
 Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: P.L
Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: P.L
Nổi bật ở phần thi tự giới thiệu là đơn vị Bưu điện tỉnh. Bằng hình thức cổ động trực quan, sôi nổi, súc tích, các thí sinh giới thiệu đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, nét mới và phương châm phục vụ của đơn vị trong CCHC. Hoàn toàn thuyết phục Ban Giám khảo, Bưu điện tỉnh đã đạt giải nhất ở phần thi đầu tiên này. Phần thi kiến thức gồm các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020, cải cách thể chế thủ tục hành chính; các nguyên tắc trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; hiện đại hóa hành chính… Sự chuẩn bị chu đáo về kiến thức, am hiểu về CCHC của các thí sinh đã khiến phần thi trở nên sôi nổi, gay cấn khi giành quyền bấm chuông, trả lời câu hỏi.
Quan trọng nhất là phần thi thuyết trình ý tưởng CCHC khi mỗi đơn vị cử đại diện thuyết trình về mô hình, ý tưởng của mình. Đây là phần thi không chỉ đòi hỏi phải có ý tưởng khả thi mà còn yêu cầu thí sinh phải có khả năng thuyết trình tốt. Được đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ thuyết trình chủ đề “Bưu điện tỉnh Gia Lai với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính”, chị Võ Hoàng Ngọc Hân chia sẻ: “Từ thực tiễn công tác và những kiến thức đã được tiếp thu, tôi cố gắng thuyết trình để chuyển tải mục đích, ý nghĩa mô hình CCHC của đơn vị mình đến khán giả cũng như người dân. Qua cuộc thi này tôi cũng đã học hỏi được nhiều điều từ các đơn vị khác để hỗ trợ tốt hơn cho công việc”.
Ông Võ Hữu Hải-Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi-nhận xét: “Nhiều thí sinh thuyết trình rất tốt, góp phần chuyển tải những thông điệp quý báu, các mô hình CCHC hiệu quả đến với công chúng. Những ý tưởng mà các đội thi đưa ra tập trung vào phương thức quản lý, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị; đơn giản hóa những thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với các cơ quan, đơn vị hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận, xử lý công việc của các tổ chức và công dân; tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế…”.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi ở 3 phần thi, ngày 13-10, Ban tổ chức hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng CCHC” đã trao 9 giải phụ cho 3 phần thi: giới thiệu, kiến thức và thuyết trình. Kết quả chung cuộc, Sở Giao thông-Vận tải đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn; Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ đạt giải nhì; Bưu điện tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đạt giải ba. Ban tổ chức cũng trao 10 giải khuyến khích cho các đơn vị có thành tích tốt tại hội thi. 
 PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.