Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019:Đội pháo hoa Phần Lan vô địch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sử dụng khoảng 10.000 quả pháo, với hơn 100 máy tính kết nối với các môđun pháo, Đội pháo hoa Phần Lan đem đến cho khán giả một đêm thi hoành tráng, ấn tượng, với những cảm xúc khó quên nhất.
 Màn trình diễn pháo hoa của đội Phần Lan. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Màn trình diễn pháo hoa của đội Phần Lan. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Trải qua 4 đêm thi đấu “vòng bảng,” sau trận tranh tài chung kết đầy màu sắc hòa quyện âm nhạc đêm 6/7, Đội pháo hoa Phần Lan đã chính thức bước lên ngôi vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019-DIFF 2019.
Tới dự đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF 2019 có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương…
Xuất sắc vượt qua 6 đội thi để tiến vào tranh tài trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019, Đội pháo hoa Pyrotex Fireworx Ltd-Vương quốc Anh và Đội pháo hoa JoHo Pyro Professional Fireworks AB-Phần Lan đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.
Bám sát chủ đề “Ra khơi” của đêm chung kết, Đội pháo hoa đến từ Vương quốc Anh kể câu chuyện về những chuyến ra khơi của những con thuyền, thông qua âm nhạc và sự phô diễn kỹ thuật ánh sáng nhiều màu sắc, cùng với việc sử dụng nhiều pháo tầm thấp.
Bên cạnh những hiệu ứng đã trình diễn trong phần thi ở vòng bảng, trong đêm chung kết, Đội pháo hoa Vương quốc Anh đã sử dụng những hiệu ứng mà họ tự nghiên cứu và chưa từng sử dụng trước đó.
Đội cũng sử dụng nhiều bài hát quốc tế nổi tiếng gắn với chủ đề của đêm chung kết DIFF 2019, đưa khán giả vào chuyến “Ra khơi” bằng cuộc phô diễn ánh sáng sống động, hòa quyện với những bản nhạc đa âm sắc, từ bài nhạc hùng tráng trong phim bom tấn "Cướp biển vùng Caribe" đến giọng ca thiên thần, mềm mại của Enya trong ca khúc "Orinoco Flow" (Sail away), từ giai điệu buồn day dứt của nhạc phẩm kinh điển "Sailing" đến ca khúc "Rolling on the river" của “Nữ hoàng rock & roll” Tina Turner’s…
Màn trình diễn pháo hoa của đội Anh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Màn trình diễn pháo hoa của đội Anh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Đến với DIFF 2019 và xuất sắc lọt vào đêm chung kết, Đội pháo hoa JoHo Pyro Professional Fireworks AB-Phần Lan thuật lại câu chuyện lịch sử của quê hương khi người dân sinh sống chính bằng nghề hàng hải.
Mỗi thành viên trong đội trở thành các thủy thủ, đưa khán giả vào hành trình trên biển với cảm xúc căng tràn hứng khởi của người bắt đầu giong buồm ra khơi.
Sẽ có những lúc đoàn thuyền gặp bão, vượt qua những vùng biển cạn, vùng nước sâu, khó khăn chồng chất và có cả những lúc đau thương khi buộc phải bỏ lại phía sau một số thành viên, thế nhưng sau bao hy sinh, trắc trở, cuối cùng những người ra khơi cũng sẽ an toàn trở về nhà.
Càng về phần cuối, màn pháo hoa của đội Phần Lan càng tăng dần nhịp độ để thể hiện sự vui mừng của người thủy thủ khi được trở về nhà, đoàn tụ với gia đình, bởi tổ ấm chính là điều quan trọng nhất của mỗi người.
Một trong những điều đặc biệt trong phần trình diễn của đội Phần Lan là phần âm nhạc có sử dụng ca khúc Việt Nam, như một lời tri ân đến tình cảm của khán giả Đà Nẵng, Việt Nam đã dành cho đội trong suốt hành trình tham gia DIFF 2019.
Sử dụng khoảng 10.000 quả pháo, với hơn 100 máy tính kết nối với các môđun pháo, Đội pháo hoa JoHo Pyro Professional Fireworks AB- Phần Lan sử dụng những kỹ thuật đặc biệt để đem đến cho khán giả một đêm thi hoành tráng, ấn tượng, với những cảm xúc khó quên nhất.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng kết thúc thành công khi Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Đội pháo hoa Phần Lan, giải nhì cho Đội pháo hoa Vương quốc Anh, những đội còn lại được trao Kỷ niệm chương.
Đêm chung kết với chủ đề “Ra khơi” là cái kết trọn vẹn khi các dòng sông của 8 quốc gia dự thi cùng hội tụ thành một, tạo nên dòng chảy mạnh mẽ, đổ ra đại dương bao la.
 Đại diện đội Phần Lan (bên trái) nhận cúp vô địch tại lễ trao giải, đội Anh đứng nhì (bên phải). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Đại diện đội Phần Lan (bên trái) nhận cúp vô địch tại lễ trao giải, đội Anh đứng nhì (bên phải). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Đó là khát vọng về một thế giới hòa bình, hữu nghị cho tất cả nhân loại và cũng là ước mơ về một Đà Nẵng hòa nhập, vươn tầm thế giới.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019-DIFF 2019 có chủ đề “Những dòng sông kể chuyện,” diễn ra từ 1/6 đến ngày 6/7/2019, gồm 5 đêm thi với 5 chủ đề: Cội nguồn (1/6, đội Việt Nam-Nga), Mầm sống (8/6, đội Brazil-Bỉ), Tình yêu (15/6, đội Phần Lan-Italy), Sắc màu (22/6, đội Anh-Trung Quốc), Ra khơi (6/7, Anh-Phần Lan).
Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

(GLO)- Với đặc thù làm việc trong sự cô đơn, tĩnh lặng, nhiều kỹ thuật viên (KTV) có kinh nghiệm tại một số phòng thu trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang âm thầm đứng sau những bản thu chất lượng của các ca sĩ chuyên và không chuyên, chắp cánh cho đam mê âm nhạc.

null