Lễ hội đua thuyền Tứ Linh là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lễ hội đua thuyền Tứ Linh (Long, Ly, Quy, Phụng) trên đất đảo tiền tiêu Lý Sơn có từ lâu đời, trải qua hàng trăm năm, lần tổ chức lễ hội đầu tiên diễn ra vào năm 1826.

Đua thuyền Tứ Linh. (Nguồn: Tuoitre.vn)

Đua thuyền Tứ Linh. (Nguồn: Tuoitre.vn)

Ngày 27.4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội đua thuyền Tứ Linh.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương cùng du khách.

Lễ hội đua thuyền Tứ Linh (Long, Ly, Quy, Phụng) trên đất đảo tiền tiêu Lý Sơn có từ lâu đời, trải qua hàng trăm năm.

Theo văn tế tiền hiền, lần tổ chức lễ hội đầu tiên diễn ra vào năm 1826. Từ đó đến nay, hằng năm, cứ vào dịp Tết cổ truyền, lễ hội đua thuyền Tứ Linh lại được tổ chức nhằm mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng xanh tốt; cầu thần linh phù trợ cho xóm làng bình yên; tri ân các vị tiền nhân có công khai khẩn, mở mang, xây dựng vùng đất này cũng như tưởng nhớ đến đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa dong buồm ra khơi dựng bia cắm mốc chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, ứng với hai câu ca lưu truyền khá nổi tiếng là "Mùng bốn có hội đua ghe, cho đến mùng bảy bắt phe dồi bòng”.

Nhằm gìn giữ, bảo tồn, phát huy lễ hội lên tầm cao mới, nhiều năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã tổ chức nhiều đợt điều tra, khảo sát, nghiên cứu để lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận lễ hội này là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Tháng 9.2020, mục tiêu này đã thành hiện thực khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa lễ hội đua thuyền Tứ Linh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, huyện Lý Sơn đã có hai lễ hội được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia gồm Lễ hội đua thuyền Tứ Linh và lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa (công nhận năm 2013).

Điều này mở ra nhiều cơ hội trong việc phát triển du lịch gắn liền với yếu tố tìm hiểu giá trị văn hóa, con người vốn được xem là tiềm năng của địa phương này.

Theo Lê Ngọc Phước (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Cá trích, loài cá biển quen thuộc và khá phổ biến bất ngờ trở thành món ăn gây 'sốt' mạng xã hội trong những ngày qua, mở ra triển vọng mới cho ngư dân đánh bắt ven bờ ở Nghệ An.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm nhận diện lợi thế cạnh tranh, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho tỉnh Gia Lai.

Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Tỉnh Gia Lai triển khai chiến lược kích hoạt trục du lịch liên vùng kết nối hành lang kinh tế biển - cao nguyên nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và thu hút khách du lịch quốc tế.

Gia Lai: Kích hoạt trục biển - cao nguyên để phát triển du lịch liên vùng

(GLO)- Với điều kiện thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái biển - rừng độc đáo cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, Gia Lai được định hướng phát triển du lịch dựa trên kết nối trục hành lang biển - cao nguyên, hướng tới các sản phẩm độc đáo, giàu bản sắc và trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

(GLO)- Mega Concert Gia Lai 2026 được vận hành bởi “cỗ máy” 2.200 nhân sự, trên sân khấu dài 116m, màn hình LED 108m cùng 50 máy quay đa góc. Những con số ấn tượng đang dần hiện hình, báo hiệu một đêm khai mạc quy mô quốc gia sẵn sàng bùng nổ.

null