Lễ hội cầu ngư vạn chài Vĩnh Lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 28.5 (tức mùng 10.4 âm lịch), ngư dân vạn chài Vĩnh Lợi, gồm 3 thôn: Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Lợi 3 (xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) tổ chức Lễ hội cầu ngư Lăng Hải thánh đường (Lăng Từ đường).

Lễ thăm sắc diễn ra vào lúc rạng sáng trước khi tiến hành các nghi lễ tiếp theo. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Lễ thăm sắc diễn ra vào lúc rạng sáng trước khi tiến hành các nghi lễ tiếp theo. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Lễ hội diễn ra với các nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của ngư dân miền biển trong tín ngưỡng thờ cúng cá voi (cá Ông, thần Nam Hải), gồm: Thăm sắc (kiểm tra các sắc phong thần của các vua triều Nguyễn), lễ tỉnh sinh, nghinh thần Nam Hải nhập điện, lễ tế thần Nam Hải, lễ khởi ca… Trong các phần nghi lễ, có biểu diễn nghệ thuật múa gươm và bả trạo để hầu thần.

Thực hiện các nghi lễ nghinh thần Nam Hải trên thuyền tại khu vực cửa biển Đề Gi. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Thực hiện các nghi lễ nghinh thần Nam Hải trên thuyền tại khu vực cửa biển Đề Gi. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Lễ hội cầu ngư ở vạn chài Vĩnh Lợi được tổ chức hằng năm nhằm tri ân công đức thần Nam Hải; tưởng nhớ các bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai khẩn, mở mang vùng đất này. Qua đó, ngư dân cũng cầu mong quốc thái dân an, đánh bắt thủy sản được mùa bội thu, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc.

Ngoài phần lễ, ngư dân vạn chài Vĩnh Lợi cũng tự đóng góp kinh phí tổ chức phần hội với các môn đua thuyền nam, đua thuyền nữ, kéo co, nhảy bao bố. Trong các đêm từ ngày 28.5 - 1.6 (mùng 10 - 14.4 âm lịch), Ban vạn Lăng Ông Nam Hải vạn chài Vĩnh Lợi còn mời Đoàn nghệ thuật hát bội Nhơn Hưng về biểu diễn phục vụ nhân dân.

Lễ hội cầu ngư tổ chức vào tháng 4 âm lịch quy mô lớn hơn so với Lễ hội cầu ngư tổ chức trong tháng Giêng âm lịch. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Lễ hội cầu ngư tổ chức vào tháng 4 âm lịch quy mô lớn hơn so với Lễ hội cầu ngư tổ chức trong tháng Giêng âm lịch. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nghinh Ông về bờ. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nghinh Ông về bờ. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Biểu diễn bá trạo hầu thần. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Biểu diễn bá trạo hầu thần. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Biểu diễn múa gươm hầu thần. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Biểu diễn múa gươm hầu thần. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Tiến hành lễ tế sau khi thần nhập điện. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Tiến hành lễ tế sau khi thần nhập điện. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Tại vạn chài Vĩnh Lợi hiện có hai Lăng Ông Nam Hải, gồm: Lăng Nam Hải thánh điện (Lăng Ông đại) và Lăng Hải thánh đường. Theo lệ, mỗi năm ngư dân tổ chức hai lần Lễ hội cầu ngư tại Lăng Ông đại vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch và Lăng Từ đường vào mùng 10 tháng Tư âm lịch. Riêng Lăng Hải thánh đường được khai lập từ 1791, hiện còn lưu giữ 5 sắc phong thần của các đời vua triều Nguyễn, gồm: 2 sắc phong của vua Thiệu Trị (năm 1841), 1 sắc phong của vua Tự Đức (năm 1847), 1 sắc phong của vua Đồng Khánh (năm 1885) và 1 sắc phong của vua Khải Định (năm 1916).

NGỌC NHUẬN

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Trên từng giọt rượu quê nhà

Trên từng giọt rượu quê nhà

(GLO)- Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Ðịnh cũ, các câu lạc bộ bài chòi dân gian dần thưa vắng. Việc tiếp tục bảo tồn và phát huy loại hình bài chòi dân gian, ngoài sự quan tâm của tỉnh, đòi hỏi sự chủ động từ các phường, xã và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

null