Lập kênh YouTube mua bán gần 200 khẩu súng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lập kênh YouTube để quảng cáo, và mua bán khoảng 200 khẩu súng trong 2 năm, Lộc đang bị Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ để điều tra, xử lý.

Tối 14.12, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Huy Việt (30 tuổi, trú TP.Việt Trì, Phú Thọ); Trần Đắc Lộc (30 tuổi) và Nguyễn Đình Tuấn (56 tuổi), cùng trú P.Thanh Vinh (TX.Phú Thọ, Phú Thọ) để làm rõ hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ.
 

Trần Đắc Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Quang
Trần Đắc Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Quang


Trước đó, ngày 7.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, phát hiện Tuấn đang vận chuyển trái phép 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 5 hộp đạn. Tuấn khai nhận vận chuyển hộ Lộc ra bến xe để gửi về Hà Nội cho khách.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lộc tại Khu 7 (P.Thanh Vinh), lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng bắn đạn ghém, 2 khẩu súng nhãn hiệu CZ455 cùng hàng trăm viên đạn các loại và phụ kiện là kính ngắm, nòng và các đồ vật dùng để gia công, sửa chữa, lắp ráp các loại súng.

 

Hàng chục khẩu súng các loại bị thu giữ. Ảnh: Nguyễn Quang
Hàng chục khẩu súng các loại bị thu giữ. Ảnh: Nguyễn Quang


Tại cơ quan điều tra, Lộc khai từ tháng 10.2019 đã lập kênh YouTube “Gia Huy Condor Hà Nội” để quảng cáo, giới thiệu về tính năng, kỹ thuật các loại súng và các loại phụ kiện của súng thể thao, súng săn, súng bắn đạn hoa cải kèm theo phương thức giao dịch mua bán. Qua kênh YouTube này, Lộc đã mua bán khoảng 200 khẩu súng các loại.
 

Tang vật thu giữ của các đối tượng. Ảnh: Nguyễn Quang
Tang vật thu giữ của các đối tượng. Ảnh: Nguyễn Quang


Ngoài việc mua bán, Lộc còn thừa nhận đã cầm cố một số loại súng cho Việt và nhiều người khác ở trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành lân cận.

Khám xét chỗ ở của nhóm người Lộc khai, lực lượng chức năng thu giữ thêm 15 khẩu súng các loại và nhiều đạn, phụ kiện, công cụ để gia công, sửa chữa, lắp ráp súng.

 

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai đã mua bán, trao đổi súng với nhóm của Lộc khẩn trương ra trình diện. Ảnh: Nguyễn Quang
Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai đã mua bán, trao đổi súng với nhóm của Lộc khẩn trương ra trình diện. Ảnh: Nguyễn Quang


Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai đã mua bán, trao đổi súng với nhóm của Lộc khẩn trương đến trình diện, giao nộp các loại vũ khí để xử lý theo quy định.
 

Theo Trần Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

“Giang hồ” Tý Cưng lãnh án 16 năm tù

“Giang hồ” Tý Cưng lãnh án 16 năm tù

(GLO)- Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt bị cáo Tiêu Duy Dũng (SN 1983, Dũng thường được biết đến với cái tên “Tý Cưng”, trú tại tổ 14, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) 16 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

(GLO)- Chiều 31-3, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết thông tin bé trai bị bắt cóc ở TP. Pleiku đang được lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm cá nhân, tổ chức đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án Bùi Thị Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2018 tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.