Lãnh đạo Đảng đảng cứu quốc Campuchia bị kết án 27 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 3/3, Hãng tin AFP đưa tin thẩm phán Koy Sao tại tòa án ở Phnom Penh, ông Kem Sokha bị kết án 27 năm tù vì tội thông đồng với người nước ngoài phạm tội ở Campuchia và những nơi khác.
Ông Kem Sokha. Ảnh: AFP

Ông Kem Sokha. Ảnh: AFP

“Kem Sokha bị kết án về tội thông đồng với người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội ở Campuchia và những nơi khcs”- thẩm phán Koy Sao nói tại phiên tòa.

Phiên tòa diễn ra trong điều kiện an ninh thắt chặt, với hàng trăm cảnh sát được điều động bảo vệ xung quanh.

Ông Kem Sokha đã bác bỏ cáo buộc của tòa. Luật sư của ông cũng cho biết sẽ thực hiện quyền kháng cáo.

Với cáo buộc của tòa, ông Kem Sokha cũng bị cấm tranh cử vào các chức vụ chính trị và tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Sau khi tòa tuyên án, ông Kem Sokha bị quản thúc tại gia và chỉ được gặp các thành viên trong gia đình.

Ông Kem Sokha bị bắt năm 2017, với cáo buộc thông đồng với Mỹ để lật đổ Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Ông Kem Sokha là lãnh đạo đảng cứu quốc Campuchia (CNRP) đã bị giải tán, bị cấm hoạt động từ trước cuộc bầu cử năm 2018.

Vào tháng 7 tới đây, Campuchia sẽ tổ chức cuộc bầu cử tiếp theo.

TS ( từ TTXVN, TPO, VNexpress.net)

Có thể bạn quan tâm

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

Moscow đốt cháy chiến trường, tung bão bom kỷ lục vào Ukraine. Ảnh: Topwar

“Chiến dịch Choáng ngợp” của Nga khiến bộ chỉ huy Ukraine rơi vào hỗn loạn

(GLO)- Một chiến dịch quân sự được mô tả là “chưa từng có tiền lệ” đang khiến Kiev rung chuyển. Chỉ trong một đêm, hàng loạt UAV và tên lửa Nga đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu, trong khi Tổng thống Vladimir Putin thân chinh thị sát trung tâm chỉ huy, phát đi thông điệp “mở lối cho đầu hàng”.

null