Lãnh án tù vì tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 29-5, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 2 bị cáo: Siu Ku Eo (SN 1993, trú tại  thôn Kênh Mek, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) 18 tháng tù và bị cáo Rmah Gir (SN 1996, trú cùng thôn Kênh Mek) 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Siu Ku Eo (áo đen) và bị cáo Rmah Gir (áo đỏ) . Ảnh: Quang Lê
Bị cáo Siu Ku Eo (áo đen) và bị cáo Rmah Gir (áo đỏ) . Ảnh: Quang Lê
Siu Ku Eo và Rmah Gir là những người nghiện ma tuý, thường xuyên sử dụng Heroin để thỏa mãn cơn nghiện nên trưa ngày 16-1-2020, Rmah Gir rủ Siu Ku Eo cùng nhau đến địa phận huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk mua ma tuý nhằm mục đích đem về sử dụng. Sau khi Eo mua được 2 gói ma túy với số tiền 200.000 đồng thì đưa cho Gir bỏ vào hộp thuốc lá con ngựa đỏ và cất giấu trong túi quần dài của Gir, nhưng trên đường về đến trạm thu phí thuộc địa phận thôn 6, xã Ia Le thì bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pưh bắt quả tang, thu giữ trong túi quần của Gir 2 gói giấy bạc, bên trong có chứa tinh thể dạng cục bột màu trắng (hai đối tượng khai nhận đó là ma túy). Theo kết quả giám định thì số ma túy thu giữ được là ma túy loại Heroin, trọng lượng 0,1780g.
Được biết Siu Ku Eo đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.
Quang Lê

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.