Lâm Đồng: Nguồn nước cung cấp cho thành phố Đà Lạt bị ô nhiễm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỗi ngày, hồ Đan Kia cung cấp từ 45.000-55.000m3 nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, tuy nhiên, nguồn nước tại đây đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do việc thi công đập tràn.
 
Thượng nguồn hồ Đan Kia (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN phát
Thượng nguồn hồ Đan Kia (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN phát
Hồ Đan Kia là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Do việc thi công đập tràn tại đầu nguồn thuộc dự án "Hồ chống bồi lắng Nhà máy xử lý nước thải khu vực Đan Kia-Suối Vàng" nên chất lượng nguồn nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có nguy cơ ô nhiễm rất lớn khi mùa mưa tới.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương xác định phương án bảo vệ nguồn nước, không để việc thi công công trình làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.
Theo Báo cáo số 38/CV-CTN ngày 23/1/2022 của Công ty cổ phần thoát nước Lâm Đồng, hiện đơn vị thi công đập tràn tại vị trí đầu nguồn cách cửa lấy nước của Nhà máy xử lý nước khoảng 200m và trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực cấp nước sinh hoạt, gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguồn nước.
Theo số liệu của nhà máy, độ đục của nước thô tăng từ 20 NTU lên đến 100 NTU so với cùng kỳ năm trước. Việc thi công như hiện nay gây ra nguy cơ ô nhiễm rất lớn khi mùa mưa đến. Nhà máy sẽ không thể vận hành cấp nước cho thành phố Đà Lạt nếu tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp tục và lượng bùn non hiện tại từ công trình xây dựng tràn về công trình thu nước của nhà máy.
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, căn cứ báo cáo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, việc thi công dự án "Hồ chống bồi lắng-Nhà máy xử lý nước thải khu vực Đan Kia-Suối Vàng" (giai đoạn 1) do Ban Quản lý dự án đầu từ xây dựng và công trình công cộng huyện Lạc Dương làm chủ đầu tư đang ảnh hưởng lớn đến nguồn nước Nhà máy nước Đan Kia, nguy cơ rất lớn ảnh hưởng đến chất lượng cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt.
Để đảm bảo chất lượng nước cấp cho thành phố Đà Lạt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày 26/1/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 207/SNN-TL đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương khẩn trương yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện rà soát lại biện pháp thi công; phối hợp với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng xác định phương án bảo vệ nguồn nước, không để việc thi công công trình làm ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt cấp cho thành phố Đà Lạt.
Hồ Đan Kia-Suối Vàng nằm trong vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang. Đây là nơi khởi nguồn của hệ thống sông Đồng Nai. Hồ có diện tích lưu vực khoảng 13.000ha, độ sâu trung bình 6m, phần lớn thuộc huyện Lạc Dương, còn lại thuộc thành phố Đà Lạt. Đây là hồ đa chức năng, vừa là thắng cảnh du lịch, vừa cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Ankroet.
Mỗi ngày, hồ cung cấp từ 45.000-55.000m3 nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, đồng thời cung cấp nước sản xuất nông nghiệp cho khu vực xung quanh.
Dự án "Hồ chống bồi lắng Nhà máy xử lý nước thải khu vực Đan Kia-Suối Vàng" (giai đoạn 1) là công trình thủy lợi cấp III được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư với tổng kinh phí 80 tỷ đồng.
Mục tiêu của công trình là chống bồi lắng hồ chứa nước Đan Kia, thu gom và xử lý rác thải nông nghiệp; bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, môi trường sinh thái cho hồ.
Công trình này được thi công từ năm 2018, tiến độ thi công rất chậm do có điều kiện thi công phức tạp, phần lớn hạng mục thực hiện tại các lòng hồ, suối nên phụ thuộc nhiều vào thời tiết, điều kiện ngoại cảnh.
Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Toạ lạc trên khu đất rộng 450m2 tại khu đô thị ở Jakarta (Indonesia), ngôi nhà là minh chứng cho lối kiến trúc có thể mở rộng giới hạn không gian sống bằng sự kết nối giữa thiên nhiên, ánh sáng và cảm xúc. 

Quy Nhơn hướng tới đô thị không rác thải nhựa

Quy Nhơn hướng tới đô thị không rác thải nhựa

Trên nhiều con phố của TP Quy Nhơn không khó để thấy rác thải nhựa vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, tuy nhiên, mọi thứ đang dần thay đổi. Với mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thành phố đang tạo bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một đô thị xanh, sạch, không rác thải nhựa.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

null