Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-10, tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Phú Riềng (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành Cao su Việt Nam.
 

Đồng chí Lê Hồng Anh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Phú Riềng và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông. Ảnh: Hoàng Liêm
Đồng chí Lê Hồng Anh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Phú Riềng và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông. Ảnh: Hoàng Liêm

Về dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Hồng Anh-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Minh Triết-Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trương Vĩnh Trọng-Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo các tỉnh của Vương quốc Campuchia…

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc VRG Trần Ngọc Thuận đã ôn lại truyền thống của ngành Cao su Việt Nam qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, trong đó nhấn mạnh ngành Cao su Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm và có sự chuyển biến mạnh mẽ, trong đó sự thay đổi từ thân phận của kẻ làm thuê trở thành người làm chủ. Trong dòng chảy lịch sử, có một sự kiện đánh dấu mốc son lịch sử của ngành Cao su Việt Nam, đó là vào đêm 28-10-1929, tại đồn điền cao su Phú Riềng, chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Truyền thống của ngành Cao su là truyền thống cách mạng, gắn với công cuộc đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc và xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Truyền thống đó được tạo dựng, vun đắp từ sự đóng góp bằng tâm sức, mồ hôi, sinh mạng, trí tuệ của hàng vạn con người qua nhiều thế hệ. Đến nay, ngành Cao su Việt Nam, trong đó VRG giữ vai trò đầu tàu, khẳng định được vai trò, vị thế vững mạnh. Không chỉ đóng góp về giá trị kinh tế, các doanh nghiệp ngành cao su còn đóng góp quan trọng vào công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển nông thôn mới, góp phần củng cố, giữ vững quốc phòng-an ninh và tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hồng Anh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông (tỉnh Gia Lai). Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Công đoàn Tổng Công ty cao su Đồng Nai và Ban Quản lý Kỹ thuật VRG.

Hoàng Liêm

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null