Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ thị xã Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 10-8, Đảng bộ thị xã Ayun Pa long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ (10/8/1948-10/8/2018). Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cùng các đồng chí: Đặng Phan Chung -Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy, các sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đông đảo cán bộ, nhân dân thị xã Ayun Pa, Gia Lai tham dự lễ kỷ niệm.
Ngày 10-8-1948, Tỉnh ủy Đăk Lăk quyết định thành lập Đảng bộ và chỉ định Ban cán sự Đảng huyện Cheo Reo gồm 3 đồng chí, do đồng chí Ksor Ní làm Bí thư, đồng chí Ngô Thành làm Phó Bí thư, đồng chí Rơchom Thép làm ủy viên. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Cheo Reo-Ayun Pa. Và  ngày 10-8-1948 được lấy làm ngày thành lập Đảng bộ thị xã Ayun Pa.
Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đồng bào Ayun Pa đã đóng góp sức người, sức của, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc- Chiến thắng lịch sử Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao tặng bức trướng “Đảng bộ thị xã Ayun Pa 70 năm đoàn kết, xây dựng và phát triển”. Ảnh: Đức Phương
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao tặng bức trướng “Đảng bộ thị xã Ayun Pa 70 năm đoàn kết, xây dựng và phát triển”. Ảnh: Đức Phương
Hòa bình lập lại, từ trong tro tàn đổ nát chiến tranh, nhưng với tinh thần cách mạng, tự lực tự cường, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Ayun Pa không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững bước trước mọi thử thách, kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng cộng sản, vào tinh thần cách mạng của nhân dân, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng; đưa thị xã Ayun Pa có bước phát triển vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.
Liên tục từ năm 2007 (năm thành lập thị xã), kinh tế của thị xã luôn duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân trên 14%/năm, thu ngân sách trên địa bàn năm 2017 tăng gấp 3,3 lần năm 2007; 100% mạng lưới giao thông từ trung tâm đến các xã được trải nhựa; 80% giao thông nội thôn, buôn được bê tông hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm (từ 14,36% năm 2007 xuống còn 5,6% năm 2017); quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được kiện toàn, củng cố; hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội có nhiều đổi mới, tiến bộ.
Từ khi thành lập Đảng bộ ngày 10-8-1948 với Ban cán sự gồm 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã có 44 tổ chức cơ sở đảng với 1.762 đảng viên; 49/55 chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có chi ủy; 45/55 chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có đồng chí bí thư chi bộ là người tại chỗ.
Phát biểu chúc mừng Đảng bộ Ayun Pa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc thị xã Ayun Pa suốt 70 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: “Đảng bộ thị xã Ayun Pa cần  phát huy truyền thống, lãnh đạo chính quyền, quân và dân các dân tộc Ayun Pa đoàn kết, vượt qua khó khăn, tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, của tỉnh và huy động sức dân để xây dựng thị xã phát triển nhanh, bền vững, thực sự là vùng kinh tế động lực phía Đông Nam của tỉnh”.
Tại buổi lễ, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng Đảng bộ thị xã Ayun Pa bức trướng “Đảng bộ thị xã Ayun Pa 70 năm đoàn kết-xây dựng-phát triển”.
                                                                        Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

null