Kỹ năng tránh bị bỏ thuốc vào thức uống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các cô gái muốn dừng chân ở quán bar trong kỳ nghỉ của mình để tận hưởng không khí vui vẻ đừng quên bỏ túi những kỹ năng sau đây để tránh uống phải các loại thuốc kích thích hoặc thuốc mê.
Rủi ro này cực kỳ hiếm hoi, nhưng vẫn có khả năng xảy ra nếu như bạn đi một mình - Ảnh: TS
Rủi ro này cực kỳ hiếm hoi, nhưng vẫn có khả năng xảy ra nếu như bạn đi một mình - Ảnh: TS
Rủi ro này cực kỳ hiếm hoi, nhưng vẫn có khả năng xảy ra nếu như bạn đi một mình hoặc đặt chân đến những khu vực thiếu an ninh.
Rohypnol là gì?
Rohypnol là tên thương mại của nhóm hoạt chất flunitrazepam, hiện đang là mối lo của xã hội trong những năm gần đây. Đây là thuốc an thần mạnh, làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, nếu bị lạm dụng thì nạn nhân mất khả năng chống cự về thể chất hay tình dục.
Khoảng 10 phút sau khi uống phải thuốc, người phụ nữ có thể cảm thấy chóng mặt như say rượu, mất ý thức về định hướng, không thể nói chuyện lưu loát; đồng thời cảm thấy quá nóng hay quá lạnh, sau đó bất tỉnh.
Ảnh hưởng sâu nhất của thuốc xảy ra trong vòng 2 giờ nhưng tác dụng có thể kéo dài đến 12 giờ. Nạn nhân không nhớ nổi những gì đã xảy ra khi vẫn còn tác dụng của thuốc.
Thuốc được sử dụng với rượu càng nguy hiểm. Người ta thường nhận thấy những người bị nhiễm cả rượu và thuốc thì "trí nhớ bị xóa sạch" kéo dài từ 8-24 giờ.
Thuốc này bị xem là bất hợp pháp tại Hoa Kỳ kể từ năm 1996. Rất khó phát hiện nếu thuốc được nghiền ra hoặc thậm chí để nguyên viên và thả vào nước uống. Vì vậy, đây là phương pháp điển hình mà những kẻ tấn công tình dục thường sử dụng.
Bên cạnh đó, thuốc cũng có thể khiến bạn co giật, hôn mê, suy gan, và thậm chí tử vong do suy hô hấp.
May mắn thay, có rất nhiều cách để bạn tự bảo vệ mình khi bước vào các quán bar.
Nhận biết sự thay đổi của hương vị hay màu sắc
Khi hòa tan trong rượu, thuốc tạo ra vị đắng. Nếu thức uống của bạn đột nhiên có hương vị kỳ lạ, khác biệt ví dụ như cay hoặc đắng, hãy dừng lại ngay lập tức.
Nói với ai đó bạn tin tưởng rằng bạn nghi ngờ có người bỏ thuốc vào ly của bạn và yêu cầu họ giúp đỡ bạn.
Nếu bạn đang ở trong tình huống khó xử ví dụ như đứng bên cạnh người mà bạn nghi ngờ có thể đã bỏ thuốc vào ly của bạn, hãy cố gắng kín đáo đổ phần nước đó xuống dưới gầm bàn hoặc phía sau lưng, hoặc giả vờ uống nhưng đừng để bất cứ một giọt nào dây vào miệng.
Tuy nhiên, hãy khéo léo vì nhiều khả năng kẻ xấu sẽ theo dõi bạn để xem bạn có uống ly nước hay không. Đây cũng là cách để nhận biết người nào đang "có vấn đề" với bạn. Nếu đột nhiên ai đó quan tâm thái quá đến bạn, hỏi bạn cảm thấy say rượu chưa thì hãy cẩn thận với người đó.
Viên Rohypnol loại mới có màu xanh, nên khi được bỏ vào các ly nước có màu sáng, thuốc sẽ làm màu nước đổi sang xanh. Vì vậy nếu thấy dấu hiệu này, hãy ngừng uống ngay vì chắc chắn có ai đó đã bỏ thuốc vào ly của bạn.
Tuy nhiên, đối với loại Rohypnol cũ, viên thuốc có màu trắng nên dù có bị pha vào nước cũng rất khó phát hiện.
Cảnh giác với cảm giác say rượu
Nếu bạn đột nhiên cảm thấy say rượu bất thường sau khi uống chỉ một ít rượu, hãy nhanh chóng nhờ giúp đỡ. Gọi cho một người bạn và nói với họ về những gì bạn đang cảm nhận, đồng thời nhờ họ đưa bạn ra khỏi quán càng sớm càng tốt.
Đừng rời mắt khỏi ly nước
Bạn có thể trò chuyện vui vẻ với những người bạn vừa gặp trong nhà trọ, nhưng hãy cảnh giác nếu họ rủ bạn đến quán bar. Đừng uống bất cứ thứ gì bạn không tự mở hoặc không trực tiếp thấy nhân viên phục vụ pha chế, đặc biệt nếu là do một người lạ mặt mời uống.
Ngoài ra, nếu bạn đã lỡ rời tầm mắt khỏi ly nước của mình, ví dụ như khi đi vệ sinh hoặc mải lo nhảy nhót, hãy mua hẳn một ly khác để đảm bảo an toàn.
Mua đồ uống trong chai
Ngay cả khi bạn đang cầm ly trên tay, kẻ xấu vẫn có thể đi vòng ra sau lưng và thả một viên thuốc vào ly của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết bạn hãy chọn loại thức uống đóng chai. Giữ một ngón tay trên miệng chai để đảm bảo không ai có thể bỏ thuốc vào đó được.
Luôn mang theo điện thoại di động
Hãy đảm bảo điện thoại di động được sạc đầy khi bạn đi ra ngoài vào ban đêm. Nếu gặp rắc rối, bạn có thể gọi cảnh sát hoặc bạn bè.
Nếu nghi ngờ mình đã bị tấn công tình dục, không được tắm rửa hoặc phá hủy bằng chứng còn lưu lại trên cơ thể. Thay vào đó, hãy đến bệnh viện trình báo và yêu cầu được kiểm tra.
Bình Minh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null