Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch tỉnh Long An Trần Văn Cần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Cần - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An, do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 22/8 của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Cần-nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Văn Cần - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (giai đoạn từ tháng 6/2016 đến tháng 10/2020), do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1540-QĐ/UBKTTW ngày 24/6 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Cần - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An.
Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Cần - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 42, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận thi hành kỷ luật ông Trần Văn Cần - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Trần Văn Cần đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Văn Cần.

Theo Văn Kiên (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

(GLO)- Ngày 19-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, trừ một số đơn vị hành chính cụ thể do Quốc hội quyết định.