Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).
Ngày 8.4 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 5 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.
Bộ Nội vụ đề xuất quy định trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nằm trong diện tinh giản biên chế.
Trong năm 2024, nhiều cán bộ ở Đắk Lắk bị kỷ luật do để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Thông qua hoạt động điều tra, xét xử, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 18 tỷ đồng tiền tham nhũng.
Cán bộ vi phạm quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong 5 hình thức kỷ luật.
Theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Hoàng Văn Thắng và đồng chí Nguyễn Thành Rum.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã thi hành kỷ luật 3 cán bộ và Đảng ủy Sở Xây dựng Đắk Nông vì vi phạm trong quản lý đất đai và đầu tư hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhân Cơ.
Ngày 13/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông xác nhận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành các quyết định kỷ luật một số tập thể, cá nhân liên quan tới 2 vụ án oan, sai trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1070/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Văn Phước-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
Từ ngày 06 đến ngày 08/3/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 37. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
“Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thể hiện công tác kỷ luật cán bộ có sai phạm của Đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dù bất cứ ai, dù ở cương vị nào nếu có sai phạm đều bị xử lý“ – ông Vũ Mão nhận định.
Không quy định 'truất lương hưu' của cán bộ bị kỷ luật, nhưng Quốc hội vẫn quyết định đưa hình thức kỷ luật 'xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm' vào luật.
Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta“. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Đề cập đến việc hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng: “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân“.
Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý Công trình giao thông Kon Tum đã xử lý kiểm điểm 2 tập thể và kỷ luật khiển trách 2 cá nhân là Hạt trưởng và Hạt phó Hạt quản lý quốc lộ 24. Riêng Hạt phó Lê Hồng Dũng bị đình chỉ công tác 15 ngày để xem xét điều chuyển công tác.
Theo dự thảo Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ công an, việc trao đổi, mua bán hàng online trong giờ làm việc quá 3 lần có thể bị kỷ luật cảnh cáo.