Đắk Lắk thu hồi hơn 18 tỷ tiền tham nhũng, kỷ luật nhiều cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong năm 2024, nhiều cán bộ ở Đắk Lắk bị kỷ luật do để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Thông qua hoạt động điều tra, xét xử, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 18 tỷ đồng tiền tham nhũng.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 của tỉnh này.

Đắk Lắk không phát hiện vụ tham nhũng nào qua kênh phản ánh, tố cáo từ người dân
Đắk Lắk không phát hiện vụ tham nhũng nào qua kênh phản ánh, tố cáo từ người dân

Theo báo cáo, năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã kỷ luật Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh bằng hình thức khiển trách do để xảy ra tham nhũng.

Theo báo cáo về nội dung "Việc Tổ chức cấp tỉnh; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp tỉnh bị xử lý do để xảy ra tham nhũng, tiêu cực", trong năm 2024, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật hình thức khiển trách.

Cũng trong năm này, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh (nay đã nghỉ hưu trước tuổi), bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật hình thức khiển trách.

Có 2 công chức của trường này cũng bị kỷ luật do liên quan đến tham nhũng: Ông Đỗ An Biên (khiển trách) và bà Nguyễn Thị Kim Anh (cảnh cáo).

Đối với kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng: Trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định thi hành kỷ luật đối với 6 lãnh đạo tại một số đơn vị do có vi phạm trong công tác điều hành.

Trong đó 3 người bị kỷ luật khiển trách là ông Bùi Thanh Lam (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), ông Huỳnh Văn Tiến (Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), ông Trần Anh Sơn (Chủ tịch Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Wing).

Có 2 người bị kỷ luật cảnh cáo là ông Phan Xuân Bách (Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh), ông Đỗ Văn Dương (Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh).

Một người bị kỷ luật bằng hình thức cách chức là ông Doãn Hữu Long (nguyên Giám đốc Sở Y tế).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2024, không có hành vi tham nhũng nào được phát hiện qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, phản ánh và tố cáo từ người dân.

Trong khi đó, qua hoạt động điều tra, xét xử, cơ quan chức năng phát hiện 4 vụ với 5 đối tượng liên quan đến tham nhũng.

Cụ thể, vụ bà Nguyễn Thị Huyền - Thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh, bị truy tố về tội tham ô tài sản; Hoàng Văn Quyền - nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, bị truy tố về lạm dụng chức vụ; Nguyễn Hữu Chương (bác sĩ) và và Lại Thái Công (Trưởng khoa) Bệnh viện Tâm thần tỉnh, bị truy tố nhận hối lộ; Huỳnh Ngọc Trực - Công chức tại UBND xã Ea Pil, bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Trong năm 2024, ngành công an, kiểm sát và thi hành án đã thu hồi từ các vụ án tham nhũng với số tiền hơn 18,883 tỷ đồng. Cụ thể, ngành công an đã thu hồi 15,633 tỷ đồng. Ngành kiểm sát thu hồi trên 1 tỷ đồng. Tòa án cũng thu hồi 2 tỷ đồng, công tác thi hành án đạt hơn 94 triệu đồng.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null