Đắk Nông kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến 2 vụ án oan, sai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 13/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông xác nhận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành các quyết định kỷ luật một số tập thể, cá nhân liên quan tới 2 vụ án oan, sai trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Thanh Hải, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Ông Phan Thanh Hải được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự đối với ông Đỗ Văn Hùng ở xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong nhưng đã để xảy ra oan, sai.

Về 2 vụ án oan, sai nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông nhận thấy, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành, thực hiện quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo để Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giải quyết 2 vụ án không đúng quy định, xảy ra oan, sai, dẫn tới nhiều cán bộ bị kỷ luật và bồi thường oan sai theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất báo cáo nội dung vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Cường, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông để Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 13/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên ông Đỗ Văn Hùng (hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) không phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tuyên bố trả tự do tại tòa.

Phiên tòa xét xử ông Đỗ Văn Hùng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi hơn 4 năm trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt ông Đỗ Văn Hùng 14 năm tù giam theo điều 139, Bộ luật Hình sự 1999 và buộc ông Hùng phải bồi thường số tiền hơn 2,1 tỷ đồng cho bị hại.

Vào tháng 4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan. Ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan đã mang thân phận bị can từ năm 2016, trong đó có 4 tháng bị tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo TTXVN/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null