Ký kết biên bản ghi nhớ giữa 2 tỉnh Gia Lai và Champasak

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-3, chính quyền tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đã tổ chức hội nghị trực tuyến ký kết bản ghi nhớ giữa 2 tỉnh giai đoạn 2021-2025.
 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Về phía tỉnh Champasak có các ông: Vilayvong Boudakham-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak; Saithong Xayyavong-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, trong không khí thân tình đoàn kết, hữu nghị, các đại biểu đã đánh giá cao việc hợp tác giữa 2 tỉnh giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tỉnh Gia Lai hỗ trợ đào tạo 25 chỉ tiêu bậc Đại học cho tỉnh Champasak. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Gia Lai đã đào tạo 4 khóa lưu học sinh của tỉnh Champasak gồm 18 lưu học sinh. Tỉnh Champasak hỗ trợ đào tạo tiếng Lào 2 chỉ tiêu/năm cho cán bộ và doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai.
 
Đến nay, tỉnh Gia Lai có 2 doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh Champasak gồm: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thực hiện Dự án trồng cây ăn quả theo hướng bền vững và Công ty cổ phần Công nghiệp dịch vụ Cao su Chư Păh thực hiện Dự án trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cà phê bột. Tổng số vốn đầu tư của 2 dự án là 18.221.280 USD.

Tại hội nghị, 2 bên đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi tỉnh và nhất trí đề ra phương hướng hợp tác giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: Champasak và Gia Lai tiếp tục duy trì, giữ gìn và củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giao thông-vận tải, quản lý người lao động, thông tin tuyên truyền đối ngoại.... Tỉnh Gia Lai hỗ trợ kinh nghiệm trong sản xuất cây giống, vật nuôi, thủy sản, khai thác chế biến nông-lâm sản, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp vừa, chăn nuôi và các sản phẩm OCOP; hỗ trợ đào tạo 25 chỉ tiêu bậc Đại học cho tỉnh Champasak. Tỉnh Champasak sẽ hỗ trợ đào tạo 10 chỉ tiêu cán bộ và doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai học tiếng Lào.

 Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản ghi nhớ giữa hai tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành (thứ 3 từ phải sang) ký văn bản ghi nhớ giữa 2 tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Hai bên thống nhất giao Sở Ngoại vụ mỗi tỉnh làm cầu nối, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết trên cơ sở điều kiện và khả năng thực tế của các địa phương để lập quy hoạch chi tiết, báo cáo lãnh đạo tỉnh trước khi thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vilayvong Boudakham đã đánh giá cao kết quả hợp tác giữa 2 tỉnh, đồng thời cảm ơn chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Champasak nói riêng và nhân dân Lào nói chung trong mọi giai đoạn lịch sử khác nhau. Qua hội nghị này, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng gửi lời mời đoàn cán bộ của tỉnh Gia Lai sang thăm và làm việc với tỉnh Champasak để thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa hai địa phương.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa 2 tỉnh, đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh Champasak tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các công nhân cũng như doanh nghiệp của tỉnh làm ăn tại địa phương. Thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của tỉnh sang đầu tư phát triển kinh tế tại Lào; tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa 2 tỉnh.
 

VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null