Các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia thống nhất 20 nội dung hợp tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 28-10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng đồng chủ trì hội nghị lần thứ 11 về Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam và Campuchia theo hình thức trực tuyến.
Dự tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cùng đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Tại hội nghị, hai bên Việt Nam và Campuchia cùng đánh giá lại những kết quả đạt được từ sau hội nghị lần thứ 10 về hợp tác phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia (được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh đầu năm 2019). Theo đó, dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động phức tạp nhưng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của 2 nước hàng năm vẫn được duy trì và phát triển trong khuôn khổ song phương, đa phương, khu vực và thế giới.
Hai nước tiếp tục nỗ lực duy trì hợp tác tốt và đoàn kết trên phương châm “Láng giềng tốt, hữu nghị truyền thống, hợp tác bền vững, lâu dài”. Những kết quả nổi bật đã đạt được đạt được trong 2 năm qua có thể kể đến như: an ninh biên giới được giữ vững, tội phạm xuyên biên giới được ngăn chặn, hợp tác thương mại song phương phát triển. Đáng chú ý là kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Campuchia năm 2020 đạt 5,32 tỷ USD, vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó có sự đóng góp quan trọng của thương mại biên giới; 9 tháng năm 2021 kim ngạch thương mại đạt 7,24 tỷ USD, tăng 92,3 % so với cùng kỳ năm 2020.
Quang cảnh Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam và Campuchia lần thứ 11 tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Nguyễn
Quang cảnh hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam và Campuchia lần thứ 11 tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Nguyễn
Cùng với việc nhìn nhận lại những kết quả đạt được, hội nghị lần thứ 11 đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên giới 2 nước Việt Nam-Campuchia để tìm giải pháp tháo gỡ. Sau khi lắng nghe, bàn bạc, thảo luận về các nội dung được đề cập, Việt Nam và Campuchia đã đi đến thống nhất thông qua 20 nội dung hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng vào việc gia tăng nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu vực biên giới; hợp tác phát triển thương mại, giao thông-vận tải; giữ gìn an ninh trật tự và hòa bình khu vực biên giới; phòng-chống các loại tội phạm xuyên biên giới; tìm kiếm quy tập hồi hương quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; kiểm soát các dịch bệnh truyền nhiễm...
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho rằng: Kết quả hội nghị đã khẳng định sự quan tâm của Chính phủ 2 nước và các địa phương trong việc thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác. Bên cạnh việc đánh giá thành tựu đạt được thì hai bên Việt Nam-Campuchia cũng đã chỉ ra được tồn tại để đưa ra được những phương hướng cụ thể để giải quyết. Kết quả từ hội nghị chính là cơ sở quan trọng để các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch hợp tác nhằm xây dựng duy trì biên giới ổn định, hữu nghị. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các địa phương ở biên giới 2 nước triển khai ngay các nội dung đã thỏa thuận.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.