Từ khóa: kỳ đà

2 vợ chồng bị phạt hơn 500 triệu đồng vì mua bán động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

2 vợ chồng bị phạt hơn 500 triệu đồng vì mua bán động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Ngày 2-8, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký Quyết định số 1766/QĐ-XPHC và 1767/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính vợ chồng ông Vũ Quốc T. và bà Hồ Thị Bích D. (cùng trú tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức) với số tiền 576 triệu đồng sau khi bị bắt quả tang bán một con kỳ đà quý hiếm.
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh: Chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh: Chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học

(GLO)- Là một trong 27 đơn vị được công nhận là Vườn Di sản ASEAN, Vườn Quốc gia (VQG) Kon Ka Kinh có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam và thế giới. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Ban Quản lý VQG Kon Ka Kinh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Thịt rừng "tắm" hóa chất

Thịt rừng "tắm" hóa chất

Tại địa bàn Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang diễn ra tình trạng bán thịt thú rừng ngâm tẩm hóa chất độc hại. Các cơ quan chức năng đã cảnh báo người dân không nên dùng thịt động vật rừng hoang dã. Tuy nhiên, thịt các loài động vật hoang dã vẫn đang được tiêu thụ mạnh.
Cứu tinh của thú hoang lâm nạn

Cứu tinh của thú hoang lâm nạn

Trước những lời đồn thổi về khả năng chữa bách bệnh, xua đuổi điềm xui, rước tài lộc từ các sản phẩm động vật rừng khiến nạn săn bắt, buôn bán thú rừng trái phép hoành hành khắp nơi, các cơ quan chức năng và người dân Đak Lak đã nỗ lực ngăn chặn, cứu hộ động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng.
Khó nhân rộng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ

Khó nhân rộng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ

(GLO)- “Từ năm 2010 đến nay, việc thực hiện các dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) do Trạm Khuyến nông huyện triển khai đều thuận lợi, và hầu hết là hiệu quả. Thế nhưng để nhân rộng các mô hình này trên địa bàn thì không phải chuyện đơn giản“-ông Võ Ngọc Châu-nguyên Phó Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Krông Pa khẳng định.
Lễ hội độc đáo miền Tây sông nước

Lễ hội độc đáo miền Tây sông nước

Theo cổ lệ, đình làng Nam bộ mỗi năm có hai lễ cúng (tế) “xuân thu“ và “nhị kỳ“. Xuân tế gọi là Hạ điền, khi mùa vừa thu hoạch xong, dân chúng tạ ơn thần đã cho trúng mùa. Thu tế là Thượng điền, khi bắt đầu gieo trồng mùa vụ mới, cầu thần phù hộ. Đây là lễ hội văn hóa truyền thống của địa phương cù lao Năng Gù (xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), mang đậm nét văn hóa tín ngưỡng Nam bộ, vừa kỷ niệm thành lập làng (năm 1783), cũng vừa kỷ niệm ngày giỗ của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (năm 1700).
Giải cứu và thả về rừng 3 cá thể động vật hoang dã quý hiếm

Giải cứu và thả về rừng 3 cá thể động vật hoang dã quý hiếm

(GLO)- Ngày 3-8, ông Võ Thanh Thành-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết: Đơn vị đã tiến hành thả 3 cá thể động vật hoang dã quý hiếm gồm 1 cá thể kỳ đà hoa (tên khoa học là Varanussalvator) và 2 cá thể cầy hương (tên khoa học là Viverriculaindica) tại tiểu khu 183 (Lâm trường Sa Loong, thuộc địa bàn xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi).
Lãnh án tù vì mua bán động vật hoang dã

Lãnh án tù vì mua bán động vật hoang dã

Chiều 21-6, Tòa án nhân dân quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Phan Huỳnh Anh Khoa (23 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ“. Hội đồng xét xử tuyên phạt Khoa mức án 5 năm tù và buộc bị cáo phải nộp phạt 50 triệu đồng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng "Quân đội ta phải là quân đội nhân dân"

Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng "Quân đội ta phải là quân đội nhân dân"

(GLO)- Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm lớn đến vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Người là vị chỉ huy tối cao của lực lượng vũ trang cách mạng. Người đã sáng lập và rèn luyện Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành một đội quân “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng“.
Kỳ cuối: Dạy nghề cần gắn với yêu cầu thực tế

Kỳ cuối: Dạy nghề cần gắn với yêu cầu thực tế

(GLO)- Qua kiểm tra tình hình thực tế tại các địa phương cho thấy, năm 2014-năm đầu tiên tỉnh ta phân cấp việc đào tạo nghề về các địa phương làm chủ đầu tư nên nảy sinh nhiều khó khăn, vướng mắc như: thủ tục thanh quyết toán chậm, chế độ của người học thấp, danh mục đào tạo nghề chưa đa dạng, khiến cho nhiều địa phương khó lựa chọn những nghề đáp ứng nhu cầu hiện nay.