Kông Chro: Hơn 130 đại biểu tiếp thu các văn bản pháp luật mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-7, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến các văn bản mới năm 2024.

Tham gia hội nghị có hơn 130 đại biểu là trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; báo cáo viên pháp luật, thành viên Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng các Trưởng Công an, Chủ tịch Hội Nông dân, công chức Địa chính-Xây dựng, Văn hóa-Xã hội của 14 xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị giới thiệu, phổ biến các văn bản mới năm 2024. Ảnh: P.L

Các đại biểu dự hội nghị giới thiệu, phổ biến các văn bản mới năm 2024. Ảnh: P.L

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên pháp luật cấp huyện truyền đạt những nội dung cốt lõi trong 5 chuyên đề về các văn bản pháp luật mới năm 2024 như: Luật Căn cước năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024); Luật Đất đai năm 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025); Luật Phòng thủ Dân sự năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024) và Luật Nhà ở năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025).

Hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

null