Kông Chro đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước tình hình các biến thể phụ của Omicron xuất hiện và xâm nhập vào nước ta, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, nhất là mũi 3 và 4 nhằm nâng cao tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.

Yang Trung là một trong những xã có tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cao của huyện Kông Chro. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Thị Phương Đông, công tác tiêm vắc xin tương đối thuận lợi khi nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Đến nay, xã đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi (mũi 2 đạt 94,91%) và mũi 1, 2 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Riêng tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm mũi 1 đạt 94%, mũi 2 là 91,66%. Xã cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 và 4 cho các nhóm đối tượng, trong đó, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 3,6%; người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 đạt 88,19% và mũi 4 đạt 5%.

“Ngoài người dân của xã, chúng tôi còn tổ chức tiêm chủng cho người vãng lai đến làm việc tại các doanh nghiệp và học sinh ở các xã lân cận nhưng đang theo học tại các trường trên địa bàn xã. Mới đây, xã vừa tiếp nhận 72 liều vắc xin Pfizer và đang tổ chức tiêm nhắc lại cho người dân cùng lực lượng tuyến đầu”-bà Đông cho hay.

 Huyện Kông Chro đang triển khai tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho người dân. Ảnh: Mộc Trà
Huyện Kông Chro đang triển khai tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho người dân. Ảnh: Mộc Trà


Vừa giải quyết xong thủ tục hành chính về đất đai, ông Ngô Văn Khai (thôn 9, xã Yang Trung) đã chủ động đến gặp lãnh đạo UBND xã để hỏi thăm về thời gian tổ chức tiêm vắc xin mũi 4. Ông Khai chia sẻ: “Tất cả 8 người trong gia đình tôi đều đã tiêm 3 mũi và đang chờ tới lượt tiêm mũi 4. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, vắc xin chính là tấm lá chắn hữu hiệu nhất để bảo vệ sức khỏe. Vì vậy, chỉ cần xã, thôn có thông báo, chúng tôi sẽ tranh thủ sắp xếp công việc đồng áng để đi tiêm”.

Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Kông Chro đã chủ động xây dựng và tham mưu Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện ban hành các kế hoạch về tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19. Ông Phan Văn Chơi-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện-thông tin: Tính đến chiều 12-7, toàn huyện đã tổ chức tiêm 124.210 liều vắc xin cho tất cả đối tượng. Trong đó, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm 12.155 liều (mũi 1 đạt 93,75%, mũi 2 đạt 54,28%); đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm 14.087 liều (mũi 1 đạt 112,7%, mũi 2 đạt 109,38%, mũi 3 là 5,58%); người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 97.968 liều (mũi 1 đạt 107,15%, mũi 2 đạt 103,9%, mũi 3 (vắc xin Ablada) 19,15%, mũi 3 (bổ sung và nhắc lại) đạt 86,71%, mũi 4 là 2,9%). Hiện các xã, thị trấn đang triển khai tiêm đợt 49 cho công dân theo kế hoạch tỉnh giao, quyết tâm hoàn thành trước ngày 25-7. Quá trình triển khai đảm bảo an toàn tiêm chủng, đúng tiến độ, đúng đối tượng, không để lãng phí vắc xin. Từ năm 2021 đến nay, huyện không để xảy ra tình trạng phải hủy vắc xin do không tổ chức tiêm hoặc trễ hạn; chưa có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, huyện Kông Chro đã và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn, nhất là mũi 3 và 4. Theo đó, các điểm tiêm lưu động được mở rộng trên 14 xã, thị trấn và xuống tận các thôn, làng, tổ dân phố; tổ chức tiêm chủng cả ngày lẫn đêm. Những công dân đủ điều kiện tiêm mũi bổ sung, mũi 3 và 4 được rà soát, in danh sách cụ thể và phân công người trực tiếp đến tận nhà tuyên truyền, vận động. Riêng người dân ở một số xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, sống cách xa khu dân cư, không có phương tiện di chuyển hoặc những hộ đi làm và ngủ lại trên rẫy, Ban Chỉ đạo cấp xã đã đưa xe đến tận nơi để chở đi tiêm phòng.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Súy, công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn cũng gặp không ít khó khăn như: một số người dân có tư tưởng chủ quan, lơ là; một số khác e ngại tiêm vắc xin sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên không đến tiêm; nhiều đối tượng được tiêm mũi 1, 2 tại địa phương đã đi các tỉnh, thành phố khác để lao động, học tập; các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm rẫy hàng tháng không về nhà; nhiều trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo bố mẹ lên rẫy hoặc về quê trong dịp hè... “Thời gian tới, huyện sẽ tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp để không bỏ sót đối tượng, tăng cường bao phủ các mũi cơ bản, mũi bổ sung và nhắc lại cho người dân; chỉ đạo ngành Y tế và các địa phương tích cực vận động người dân tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt hiệu quả và đúng tiến độ đề ra”-ông Súy cho biết.

 

 MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null