Kông Chro đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, nông dân huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, hình thành các vùng chuyên canh, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Đột phá từ chuyển đổi cây trồng
Để hỗ trợ người dân tiếp cận các giống cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và trình độ canh tác, huyện Kông Chro đã đầu tư xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Đặc biệt, Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 27-KH/HU về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT tập trung hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, phát triển cây dược liệu, thay đổi bộ giống cũ năng suất thấp bằng những giống mới năng suất cao, cơ giới hóa, đầu tư phát triển theo hướng VietGAP.
Ông Nguyễn Văn Lợ (thôn 9, xã Yang Trung) chia sẻ: “Năm 2008, sau khi tìm hiểu kỹ thuật trồng thanh long ruột đỏ, tôi chuyển đổi 2 ha măng Điền Trúc và xoài sang loại cây này. Cây thanh long ruột đỏ cho thu hoạch khoảng 6 tháng. Bình quân mỗi đợt, tôi thu hơn 10 tấn quả. Hiện nay, giá dao động trong khoảng 7-8 ngàn đồng/kg. Mỗi năm, trừ chi phí đầu tư, gia đình tôi thu về khoảng 250-300 triệu đồng”.
Nông dân huyện Kông Chro thu hoạch trái cây. Ảnh: Nguyễn Diệp
Nông dân huyện Kông Chro thu hoạch nhãn. Ảnh: Nguyễn Diệp
Tương tự, ông Trần Văn Luyện (làng Sơ Rơn, xã Chư Krêy) cho hay: Năm 2011, ông mua hơn 300 cây mắc ca về trồng xen trong vườn cây ăn quả. Năm 2015, cây mắc ca bắt đầu cho thu hoạch. Những năm đầu, ông bán cho thương lái. Khoảng 3 năm nay, gia đình đầu tư máy móc chế biến nên giá cao hơn. “Cây mắc ca ít dùng nước tưới, phân bón và công chăm sóc so với cây trồng khác. Hiện giá bán quả tươi khoảng 80 ngàn đồng/kg, còn qua chế biến khoảng 160 ngàn đồng/kg. Mỗi năm, tôi còn lãi khoảng 100 triệu đồng, chưa kể nguồn thu từ các loại cây ăn quả”-ông Luyện cho hay.
Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững
Theo Chủ tịch UBND xã Yang Trung Đặng Thế Quyền, những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của huyện, nhiều nông dân trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích cây trồng năng suất thấp, kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn xã có 143 ha cây ăn quả cho thu nhập 350-400 triệu đồng/ha. Ngoài ra, người dân còn phát triển thêm 26,6 ha cây dược liệu. “Nhờ giá thị trường ổn định nên thu nhập của bà con nông dân được cải thiện, tạo động lực để xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2020. Những năm tới, chúng tôi tiếp tục phát triển cây ăn quả và cây dược liệu để tạo thành vùng chuyên canh”-ông Quyền cho hay.
Cây bơ phát triển trên vùng đất khó Kông Chro. Ảnh: Nguyễn Diệp
Cây bơ phát triển trên vùng đất khó Kông Chro. Ảnh: Nguyễn Diệp
Sau khi thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông-lâm nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, đến nay, tốc độ tăng trưởng hàng năm của ngành nông nghiệp huyện đạt 9,1%. Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND huyện Võ Nguyên Nam cho biết: Những năm gần đây, huyện tập trung đầu tư tái cơ cấu ngành nông-lâm nghiệp toàn diện gắn xây dựng nông thôn mới. Theo đó, huyện tập trung xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để người dân học tập. Bên cạnh đó, tăng cường dự báo dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi giúp người dân chủ động phòng-chống. Đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn phù hợp với lợi thế của địa phương, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
“Thời gian tới, huyện tiếp tục đầu tư, nhân rộng các mô hình tiên tiến ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như: cơ giới hóa, phát triển cây trồng theo hướng chuyên canh VietGAP, có chứng nhận, thúc đẩy công nghiệp chế biến phát triển. Khuyến khích phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản theo hướng trang trại, gia trại góp phần giảm ô nhiễm môi trường”-Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho biết thêm.
Ông Võ Nguyên Nam-Chủ tịch UBND huyện Kông Chro: Xác định nông-lâm nghiệp là thế mạnh trong phát triển kinh tế của địa phương nên những năm gần đây, huyện tập trung đầu tư tái cơ cấu ngành nông-lâm nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân học tập áp dụng. Bên cạnh đó, chỉ đạo ngành nông nghiệp tăng cường dự báo dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi giúp người dân chủ động phòng-chống. Đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn phù hợp với lợi thế của địa phương, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null