Kông Chro chủ động phòng-chống bão lụt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngay từ đầu năm, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã chủ động xây dựng phương án gắn với các biện pháp ứng phó bão lụt để hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản do thiên tai gây ra.
Trong mùa mưa bão năm 2021, trên địa bàn xã Đak Tơ Pang có nhiều nhà ở, công trình thủy lợi, trường học, sân thể thao bị hư hỏng; một số tuyến đường liên xã bị sạt lở, cản trở việc đi lại, giao thương và làm gián đoạn hoạt động sản xuất của người dân. Ông Trần Ngọc Cường-Chủ tịch UBND xã-cho hay: Rút kinh nghiệm năm trước, đến nay, xã cơ bản hoàn thành việc chuẩn bị về vật tư, thiết bị, phương tiện, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng-chống lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, xã có phương án xử lý cụ thể cho các điểm xung yếu, dễ bị ngập nước, gây nguy hiểm cho người dân đi lại như: khu vực ngầm tràn các làng Kpiêu Kông, Brăng, Đak Hway; một số điểm dễ sạt lở nguy hiểm dọc hai bên tuyến đường từ ngầm bãi vàng về trụ sở UBND xã. “Chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không được lưu thông qua các khu vực xung yếu khi mưa lớn. Sau mưa bão, xã kịp thời kiểm tra các khu vực xung yếu để có biện pháp khắc phục. Đối với gần 600 người dân ở làng Kpiêu Kông và Đak Hway do nằm trong khu vực thường xuyên xảy ra lũ quét nên chúng tôi đã xây dựng phương án di dời nếu có mưa bão lớn xảy ra”-ông Cường cho biết.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kông Chro đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và xây dựng phương án, kế hoạch phòng-chống bão, lũ. Ảnh: Ngọc Minh
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kông Chro đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và xây dựng phương án, kế hoạch phòng-chống bão, lũ. Ảnh: Ngọc Minh
Nhằm chủ động và phối hợp hiệu quả trong công tác phòng-chống bão lụt trên địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kông Chro cũng sớm xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó. Trung tá Nguyễn Xuân Hải-Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị-thông tin: Đơn vị đã kiện toàn lực lượng kiêm nhiệm ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gồm 2 trung đội dân quân cơ động, dự bị động viên; duy trì chế độ trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và PTNT theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, tiếp nhận xử lý thông tin về thiên tai, thảm họa, qua đó nhận định đúng, sát tình hình, thông báo, báo động và tham mưu đề xuất các biện pháp ứng phó đảm bảo kịp thời.
“Ngoài ra, đơn vị cũng tham mưu, đề xuất chính quyền địa phương đầu tư mua sắm các loại phương tiện, trang bị phục vụ công tác ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức tập huấn lực lượng cứu hộ, cứu nạn kiêm nhiệm; giúp Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng các loại phương tiện, trang-thiết bị, công tác đầu tư trang-thiết bị bảo đảm cơ động trong các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, chủ động hiệp đồng với Sư đoàn Bộ binh 2 chi viện ứng cứu khi xảy ra thiên tai, thảm họa”-Trung tá Hải nói.
Đến nay, huyện Kông Chro đã hoàn thành việc chuẩn bị các loại vật tư, thiết bị, phương tiện, nhu yếu phẩm phục vụ công tác PCTT và TKCN trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Minh
Đến nay, huyện Kông Chro đã hoàn thành việc chuẩn bị các loại vật tư, thiết bị, phương tiện, nhu yếu phẩm phục vụ công tác PCTT và TKCN trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Minh
Kông Chro là địa phương thường xảy ra giông lốc, sạt lở đất, nước sông, suối dâng cao khi có mưa bão, gây thiệt hại lớn về tài sản và con người. Trước mùa mưa bão năm nay, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng-chống thiên tai trên toàn địa bàn. Ông Võ Văn Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Trong phương án ứng phó với thiên tai năm 2022, huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với chỉ đạo ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); xây dựng kịch bản chi tiết cho từng địa phương; xây dựng phương án sơ tán dân; dự kiến lực lượng huy động ứng phó khi bão lũ xảy ra. Đồng thời, huyện tổng hợp dự kiến phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm…; qua đó, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản do những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và thiên tai, thảm họa gây ra.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

null