Kon Tum: Hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên dân tộc khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LĐLĐ tỉnh Kon Tum vừa tổ chức chức nghiệm thu, bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên A So Đáo, thuộc công đoàn cơ sở Xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi).

LĐLĐ tỉnh Kon Tum bàn giao nhà
LĐLĐ tỉnh Kon Tum bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Thanh
Đoàn viên A So Đáo là người Xê Đăng, sinh ra, lớn lên tại địa phương, đã có hơn 8 năm công tác, sinh hoạt tại CĐCS xã Sa Loong, với chức danh cán bộ Dân vận và Tổ chức Đảng Ủy xã Sa Loong, phụ cấp hằng tháng cho công chức cấp xã rất khiêm tốn so với nhu cầu chi tiêu sinh hoạt bình thường trong cuộc sống gia đình, vì vậy việc tích lũy, tiết kiệm đủ kinh phí cho xây dựng một ngôi nhà kiên cố là một việc hết sức khó khăn.
Nắm bắt được hoàn cảnh và mong muốn của đoàn viên A So Đáo, Ban Chấp hành CĐCS xã Sa Loong và Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Ngọc Hồi đã hướng dẫn anh làm hồ sơ và đề nghị, Ban chỉ đạo Quỹ “Mái ấm Công đoàn” và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
Căn nhà được xây dựng kiên cố, có diện tích sử dụng 50m2, gồm 01 phòng khách, 02 phòng ngủ, tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, trong đó Quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng.
Trước sự quan tâm, tạo điều kiện hết sức thiết thực của tổ chức CĐ, thay mặt gia đình, anh A So Đáo đã rất xúc động bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với tất cả đoàn viên đã hỗ trợ, ủng hộ mình.
Ngôi nhà chắc chắn sẽ là động lực lớn để anh không ngừng cố gắng phấn đấu luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các hoạt động do Công đoàn triển khai, sống có trách nhiệm tại cộng đồng.
HÀ THANH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.