Kiev chưa từ bỏ mục tiêu ở Kusrk dù đối mặt khủng hoảng năng lượng trầm trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tổng giám đốc Ukrhydroenergo Igor Sirota cho biết, công ty quản lý nhiều nhà máy thủy điện hàng đầu Ukraine. Tuy nhiên, các nhà máy thủy điện bị hao hụt hơn 40% sản lượng kể từ khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2/2022, Rada TV đưa tin hôm 28/8.
Người phụ nữ chuẩn bị lên tàu sơ tán ở Pokrovsk, Ukraine ngày 28/8. Ảnh: New York Times

Người phụ nữ chuẩn bị lên tàu sơ tán ở Pokrovsk, Ukraine ngày 28/8. Ảnh: New York Times

Cũng theo ông Sirota, tất cả nhà máy thủy điện ở Ukraine đều bị hư hại với nhiều mức độ.

“Chúng tôi sẽ cố gắng khôi phục càng nhiều càng tốt những gì có thể trước mùa thu đông. Chúng tôi cần phải làm rất nhiều việc”, ông Sirota nói.

Người đứng đầu Công ty Ukrhydroenergo cho biết thêm quá trình khôi phục các nhà máy thủy điện rất phức tạp, do các thiết bị chỉ có ở nước ngoài và thời gian khôi phục rất dài.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 6 cho biết nước này bị hao hụt 80% sản lượng nhiệt điện và 1/3 sản lượng thủy điện do ảnh hưởng từ chiến sự. Còn Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết hơn 800 cơ sở cung cấp nhiệt, bao gồm các nhà máy thủy điện, điện gió và năng lượng mặt trời bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn.

Hàng loạt cuộc không kích mà Nga tiến hành tại Ukraine trong hai ngày qua, với hàng trăm thiết bị bay không người lái và tên lửa, đã cung cấp bằng chứng về sức mạnh quân sự bền bỉ của Moscow.

Đợt không kích quy mô lớn của Nga tại 15 khu vực khắp nước này chủ yếu nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm làm suy yếu hệ thống năng lượng của người dân nước này vào mùa đông - tức thời điểm người dân cần điện và hệ thống sưởi ấm.

Tuy nhiên,với hỏa lực đó, Nga vẫn đang phải chật vật để giành lại một phần lãnh thổ nhỏ ở tỉnh Kursk mà Ukraine đã chiếm giữ vào đầu tháng này. Ngày 28/8, quân đội của nước này còn phải đối mặt với các nỗ lực của lực lượng Kiev nhằm đột nhập vào tỉnh láng giềng Belgorod.

Theo Phó Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Mỹ David Cohen cho biết, Ukraine không có ý định sáp nhập vùng Kursk của Nga nhưng sẽ giữ một phần lãnh thổ đó một thời gian để làm đối trọng với Nga.

Phát biểu tại hội nghị về an ninh quốc gia hôm 28/8, ông Cohen cho hay, Tổng thống Putin chắc chắn sẽ tìm cách lấy lại lãnh thổ ở khu vực Kursk đang bị Ukraine kiểm soát nhưng quân Nga phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn.

Phó Giám đốc CIA nói, dù Ukraine không có ý định sáp nhập phần lãnh thổ của Nga mà nước này đã giành được nhưng quân Ukraine đang xây dựng các tuyến phòng thủ và họ có ý định chiếm đóng trong một thời gian.

Ukraine đang kiểm soát khoảng 100 khu định cư và hơn 1.200 km2 của Nga trong cuộc đột kích xuyên biên giới, xâm nhập vùng Kursk hồi đầu tháng này. Trong khi đó, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến lên ở vùng Donetsk, phía đông Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao 50 tấn hàng hóa hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ Gia Lai 50 tấn hàng hóa

(GLO)- Sáng 26-11, đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hàng hóa giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null