'Kiến trúc Việt Nam từng bước hội nhập vững vàng với thế giới'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kiến trúc thân thiện với môi trường, thông minh, vì cộng đồng dần định hình với chất lượng nghệ thuật ngày càng được chú trọng và nâng cao...

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)



Sáng 26/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, 72 năm qua (1948-2020), đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam luôn một lòng theo Đảng, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp quan trọng và ghi dấu ấn đậm nét và từng chặng đường phát triển của đất nước.

Hiện cả nước đã hình thành gần 850 thành phố và đô thị lớn nhỏ cùng hàng trăm khu đô thị mới được xây dựng bằng công nghệ tiên tiến, tiếp cận trình độ quốc tế. Bên cạnh đó, diện mạo nông thôn ngày càng được thay đổi với hàng triệu công trình xây dựng mới, trong đó nhiều công trình có kiến trúc độc đáo, được giới chuyên môn trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Bên cạnh xu hướng chủ đạo của kiến trúc hiện đại, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kiến trúc thân thiện với môi trường, thông minh, vì cộng đồng dần định hình với chất lượng nghệ thuật ngày càng được chú trọng và nâng cao, tiệm cận với xu hướng và phong cách kiến trúc đương đại. Nhiều kiến trúc sư Việt Nam, trong đó có những kiến trúc sư trẻ về tuổi đời và tuổi nghề, đã đạt được giải thưởng cao tại các cuộc thi trong khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng khẳng định: “Kiến trúc Việt Nam đã tiếp cận và từng bước hội nhập vững vàng và kiến trúc thế giới. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc được chú trọng, có bước tiến mới theo hướng chuyên nghiệp hơn. Nhận thức của cả xã hội về bảo tồn đã có những thay đổi tích cực, vai trò kiến trúc sư ngày càng được đề cao. Hạ tầng kiến trúc các vùng ven đô, vùng nông thôn cũng dần bớt tính tự phát, được hình thành theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, gắn phát triển sản xuất kinh doanh đồng thời với nhiệm vụ giữ gìn bản sắc văn hóa và kiến trúc xóm, làng truyền thống của người Việt.”

Biểu dương những thành tích Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng nêu rõ vai trò quan trọng của các kiến trúc sư trong công cuộc kiến thiết đất nước, tạo dựng một diện mạo ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc; đồng thời chủ động, tích cực tham gia cùng các cơ quan nhà nước xây dựng,ban hành Luật Kiến trúc.

Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tiếp tục chú trọng định hướng phát triển kiến trúc xanh, kiến trúc hướng về cộng đồng; bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống đặc sắc; thúc đẩy và lan tỏa các sản phẩm có giá trị và xu hướng kiến trúc hiện đại.

Phó Thủ tướng mong muốn, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát huy vai trò tư vấn, phản biện, góp phần xây dựng chính sách, tạo môi trường thuận lợi để kiến trúc nói riêng, văn hóa nghệ thuật, kinh tế xã hội nói chung phát triển mạnh mẽ, đúng định hướng; quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ kiến trúc sư phát triển, cống hiến cho đất nước.

Trong 5 năm qua, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chính: Thực hiện Nghị quyết 23/NQ/TƯ của Bộ Chính trị khoá X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới,” lấy mục tiêu xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng văn bản pháp luật để đổi mới môi trường hành nghề kiến trúc; xây dựng Hội thành tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp vững mạnh.

Xác định mục tiêu nhiệm kỳ mới, Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ chú trọng hoạt động sáng tác kiến trúc theo hướng tiên tiến và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; từng bước xây dựng hệ thống lý luận, phê bình kiến trúc Việt Nam; đổi mới phương thức hoạt động hội để tập hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho kiến trúc sư lao động sáng tạo hiệu quả, tạo nên nhiều tác phẩm giá trị, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.

Dịp này, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ khóa X,nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 95 thành viên. Ông Phan Đăng Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn trương xử lý bất cập trên quốc lộ 19

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn trương xử lý bất cập trên quốc lộ 19

(GLO)- Ngày 13-7, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) khẩn trương kiểm tra, khắc phục các hư hỏng, tồn tại liên quan đến Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên quốc lộ 19 nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chất lượng công trình.

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

Tạo nguồn lực đầu tư từ đất đai

(GLO)- Nguồn lực đất đai được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo vốn đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách 5.960 tỷ đồng từ đất đai, cao gần gấp 3 lần năm trước.

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

(GLO)- Dám nghĩ, dám làm và chủ động đổi mới là “chìa khóa” giúp xã Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ. Tiếp nối đà phát triển, ngày 30-6, xã tổ chức hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch chung theo Quyết định số 1769/QÐ-UBND của UBND tỉnh, khẳng định quyết tâm bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

(GLO)- Ngày 26-6, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Tú Sương cho biết, nhân Tháng cao điểm hành động vì môi trường, Hội Nông dân phường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn ra mắt CLB “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”.

null