Kiểm tra sâu keo hại bắp tại huyện Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 18-7, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu đã có chuyến kiểm tra thực tế tình hình sâu keo mùa thu hại bắp tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Cùng đi có ông Kpă Thuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro, sâu keo xuất hiện và gây hại cây bắp trên địa bàn huyện từ ngày 31-5. Đến nay, diện tích bắp bị sâu keo gây hại là 2.292,2 ha. Nông dân đã cày bỏ 22,8 ha và phục hồi được 29,1 ha. Hiện tại, diện tích nhiễm trên ruộng là 2.240,3 ha, trong đó diện tích nhiễm nhẹ 912,5 ha; nhiễm trung bình 1.247 ha và nhiễm nặng 80,8 ha. Sau khi phát hiện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền tập huấn phòng trừ sâu keo hại bắp bằng các biện pháp sinh học, thủ công, bẫy bã và hóa học…
 Thứ trưởng Lê và Quốc Doanh và lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra sâu keo gây hại bắp. Ảnh: Nguyễn Diệp
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra sâu keo gây hại bắp. Ảnh: Nguyễn Diệp
Trước tình hình sâu keo mùa thu hại bắp đang phát triển mạnh tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, ngày mai (19-7) tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức hội nghị tăng cường các biện pháp phòng chống sâu keo hại bắp cho các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.
  Nguyễn Diệp 

Có thể bạn quan tâm

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

null