Không nên chủ quan sau khi điều trị Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều trường hợp sau khi điều trị khỏi Covid-19 nhưng gặp các triệu chứng tồn tại dai dẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt. Theo khuyến cáo của các bác sĩ chuyên khoa, sau khi khỏi Covid-19, người bệnh cũng cần theo dõi sức khỏe và kịp thời thăm khám khi có dấu hiệu bất thường.
Giữa tháng 1-2022, chị P.T.L. (tổ 2, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, chị L. được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 2 (Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh). Chị L. đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 nên khi bị nhiễm thì chỉ xuất hiện một số triệu chứng nhẹ như: sổ mũi, nghẹt mũi, đau đầu… Sau khoảng 10 ngày điều trị, chị có kết quả xét nghiệm âm tính và được về cách ly, theo dõi tại nhà. “Gần đây, tôi thấy sức khỏe không tốt như trước, làm việc nặng dễ mất sức, khó thở. Tôi đi khám, chụp X-quang phổi để chẩn đoán và điều trị. Nhiều người hiện nay có suy nghĩ trước sau gì cũng mắc Covid-19 nên chủ quan, lơ là. Tuy nhiên, từ trải nghiệm của bản thân, tôi nghĩ mọi người cố gắng phòng bệnh cho tốt, đừng để mắc bệnh”-chị L. chia sẻ.
Tương tự, chị Rơ Châm H’Ken (làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) cho hay: “Khi mắc Covid-19, tôi cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến cơ sở 3. Sau khi điều trị âm tính, tôi được về nhà. Mặc dù đã khỏi bệnh nhưng tôi còn mệt mỏi, nhiều lúc khó thở, đầu đau nhức phải sử dụng thuốc giảm đau. Ngoài ra, ăn uống cũng không mấy ngon miệng. Nếu bệnh tình chuyển biến chậm chắc tôi phải sắp xếp đến bệnh viện thăm khám lại”.
Chị Hoàng Thị Tuyết (thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) cũng gặp một số vấn đề về sức khỏe sau khi khỏi Covid-19. Chị bộc bạch: “Tôi khỏi Covid-19 đã hơn 2 tháng nay. Nhà có 5 người mắc Covid-19. Tuy nhiên, sau khi khỏi bệnh, tôi và con gái thường hay nhớ nhớ quên quên. Riêng tôi, sức khỏe xuống hẳn, lao động nặng nhanh mệt, thở dốc. Tôi đang sắp xếp thời gian để đi khám lại”.
Không nên chủ quan sau khi điều trị Covid-19 (GLO)- Nhiều trường hợp sau khi điều trị khỏi Covid-19 nhưng gặp các triệu chứng tồn tại dai dẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt. Theo khuyến cáo của các bác sĩ chuyên khoa, sau khi khỏi Covid-19, người bệnh cũng cần theo dõi sức khỏe và kịp thời thăm khám khi có dấu hiệu bất thường. Giữa tháng 1-2022, chị P.T.L. (tổ 2, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, chị L. được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 2 (Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh). Chị L. đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 nên khi bị nhiễm thì chỉ xuất hiện một số triệu chứng nhẹ như: sổ mũi, nghẹt mũi, đau đầu… Sau khoảng 10 ngày điều trị, chị có kết quả xét nghiệm âm tính và được về cách ly, theo dõi tại nhà. “Gần đây, tôi thấy sức khỏe không tốt như trước, làm việc nặng dễ mất sức, khó thở. Tôi đi khám, chụp X-quang phổi để chẩn đoán và điều trị. Nhiều người hiện nay có suy nghĩ trước sau gì cũng mắc Covid-19 nên chủ quan, lơ là. Tuy nhiên, từ trải nghiệm của bản thân, tôi nghĩ mọi người cố gắng phòng bệnh cho tốt, đừng để mắc bệnh”-chị L. chia sẻ. Tương tự, chị Rơ Châm H’Ken (làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) cho hay: “Khi mắc Covid-19, tôi cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến cơ sở 3. Sau khi điều trị âm tính, tôi được về nhà. Mặc dù đã khỏi bệnh nhưng tôi còn mệt mỏi, nhiều lúc khó thở, đầu đau nhức phải sử dụng thuốc giảm đau. Ngoài ra, ăn uống cũng không mấy ngon miệng. Nếu bệnh tình chuyển biến chậm chắc tôi phải sắp xếp đến bệnh viện thăm khám lại”. Chị Hoàng Thị Tuyết (thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) cũng gặp một số vấn đề về sức khỏe sau khi khỏi Covid-19. Chị bộc bạch: “Tôi khỏi Covid-19 đã hơn 2 tháng nay. Nhà có 5 người mắc Covid-19. Tuy nhiên, sau khi khỏi bệnh, tôi và con gái thường hay nhớ nhớ quên quên. Riêng tôi, sức khỏe xuống hẳn, lao động nặng nhanh mệt, thở dốc. Tôi đang sắp xếp thời gian để đi khám lại”. Trước tình trạng gia tăng số ca mắc Covid-19, nhiều người có tâm lý không sớm thì muộn cũng là F0. Hơn nữa, hầu hết đều đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 nên có tâm lý chủ quan, lơ là. Tuy vậy, theo các bác sĩ chuyên khoa, việc phòng bệnh là hết sức quan trọng. Bởi lẽ mắc Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, thể chất, thiệt hại cho bản thân, gia đình và xã hội, mà hậu Covid-19 cũng là một trong những vấn đề cần được quan tâm đúng mức. Bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cơ sở 3-cho biết: Một số người nhiễm Covid-19 nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng hậu Covid-19 như: sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, khớp, rụng tóc, xơ phổi, tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực, rối loạn nội tiết, bị huyết khối… Có trường hợp xuất hiện rối loạn tiêu hóa, rối loạn vị giác hoặc khứu giác. Ngoài ra, một số trường hợp cũng có thể gặp các triệu chứng về tâm thần kinh như rối loạn tâm lý, giảm sự tập trung, lo âu, trầm cảm, bồn chồn, rối loạn giấc ngủ, mau quên. Còn bác sĩ Vũ Trọng Dũng-Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 331, Giám đốc Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3 thì cho rằng: Khi có các triệu chứng bất thường sau khi khỏi Covid-19 thì cần được thăm khám tổng quát, cụ thể và tùy vào đặc điểm lâm sàng của từng người bệnh mà các bác sĩ sẽ tư vấn nên thăm khám và điều trị tại chuyên khoa nào. Một số trường hợp người bệnh không bị ảnh hưởng nhiều bởi di chứng mà do tâm lý lo lắng, bất an. Vì vậy, để biết chính xác nguyên nhân cụ thể thì cần có sự thăm khám, tư vấn, hướng dẫn từ các bác sĩ. NHƯ NGUYỆN Nếu có các triệu chứng bất thường về sức khỏe sau khi khỏi Covid-19, người dân cần thăm khám, điều trị kịp thời. Ảnh: Như Nguyện Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng hậu Covid-19 xảy ra ở những người có tiền sử nhiễm bệnh với các triệu chứng và kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích bằng chẩn đoán thay thế. Tình trạng này có thể khiến sức khỏe người bệnh bị suy giảm kéo dài, có tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội. Có khoảng 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu Covid-19, đặc biệt ở những bệnh nhân đã trải qua điều trị hồi sức tích cực. Khoảng 10-15% trường hợp có triệu chứng hậu Covid tiến triển thành bệnh nặng và khoảng 5% bệnh trở nên nghiêm trọng.
Nếu có các triệu chứng bất thường về sức khỏe sau khi khỏi Covid-19, người dân cần thăm khám, điều trị kịp thời. Ảnh: Như Nguyện
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng hậu Covid-19 xảy ra ở những người có tiền sử nhiễm bệnh với các triệu chứng và kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích bằng chẩn đoán thay thế. Tình trạng này có thể khiến sức khỏe người bệnh bị suy giảm kéo dài, có tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội. Có khoảng 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu Covid-19, đặc biệt ở những bệnh nhân đã trải qua điều trị hồi sức tích cực. Khoảng 10-15% trường hợp có triệu chứng hậu Covid tiến triển thành bệnh nặng và khoảng 5% bệnh trở nên nghiêm trọng.
Trước tình trạng gia tăng số ca mắc Covid-19, nhiều người có tâm lý không sớm thì muộn cũng là F0. Hơn nữa, hầu hết đều đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 nên có tâm lý chủ quan, lơ là. Tuy vậy, theo các bác sĩ chuyên khoa, việc phòng bệnh là hết sức quan trọng. Bởi lẽ mắc Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, thể chất, thiệt hại cho bản thân, gia đình và xã hội, mà hậu Covid-19 cũng là một trong những vấn đề cần được quan tâm đúng mức.
Bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cơ sở 3-cho biết: Một số người nhiễm Covid-19 nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng hậu Covid-19 như: sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, khớp, rụng tóc, xơ phổi, tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực, rối loạn nội tiết, bị huyết khối… Có trường hợp xuất hiện rối loạn tiêu hóa, rối loạn vị giác hoặc khứu giác. Ngoài ra, một số trường hợp cũng có thể gặp các triệu chứng về tâm thần kinh như rối loạn tâm lý, giảm sự tập trung, lo âu, trầm cảm, bồn chồn, rối loạn giấc ngủ, mau quên.
Còn bác sĩ Vũ Trọng Dũng-Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 331, Giám đốc Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3 thì cho rằng: Khi có các triệu chứng bất thường sau khi khỏi Covid-19 thì cần được thăm khám tổng quát, cụ thể và tùy vào đặc điểm lâm sàng của từng người bệnh mà các bác sĩ sẽ tư vấn nên thăm khám và điều trị tại chuyên khoa nào. Một số trường hợp người bệnh không bị ảnh hưởng nhiều bởi di chứng mà do tâm lý lo lắng, bất an. Vì vậy, để biết chính xác nguyên nhân cụ thể thì cần có sự thăm khám, tư vấn, hướng dẫn từ các bác sĩ.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null