Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:

Không khó lấy điểm khá ở môn Toán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kết quả làm bài khả quan ở môn Ngữ văn đã giúp các sĩ tử thêm vững tin bước vào môn thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo nhiều giáo viên và thí sinh, đề Toán không khó để lấy điểm khá nhưng lại không dễ đạt điểm tuyệt đối.

Thí sinh cười rạng rỡ sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên. Ảnh: Mộc Trà
Thí sinh cười rạng rỡ sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên. Ảnh: Mộc Trà

Đề thi môn Toán có 24 mã đề khác nhau, mỗi mã đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Trong đó, khoảng 30 câu ở mức độ nhận biết-thông hiểu, 15 câu mức độ vận dụng và 5 câu ở mức vận dụng cao để phân loại thí sinh.

Theo nhận định của nhiều thí sinh và giáo viên bộ môn, đề Toán không khó để lấy điểm khá nhưng lại không dễ đạt điểm tuyệt đối. Bởi lẽ, các câu hỏi phần hình học không gian yêu cầu thí sinh phải quan sát và tưởng tượng tốt. Trong khi đó, một số bài phần đại số và giải tích yêu cầu học sinh phải hiểu rõ bản chất để biện luận phương trình, bất phương trình.

Phần lớn thí sinh tại điểm thi Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê) cảm thấy đề Toán vừa sức, không khó đạt điểm khá. Ảnh: Ngọc Minh
Phần lớn thí sinh tại điểm thi Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê) cảm thấy đề Toán vừa sức, không khó đạt điểm khá. Ảnh: Ngọc Minh

Thầy Từ Văn Khanh-giáo viên Toán, Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) nêu quan điểm: Qua nghiên cứu, phân tích, từ câu 1 đến câu 38 chủ yếu là kiến thức lớp 12, nhẹ nhàng ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Từ câu 39 trở đi, đề có tính phân hóa cao. Theo tôi, thí sinh muốn lấy điểm từ 7,6 đến 8 điểm không khó nhưng từ 8,4 điểm trở lên thì phải có quá trình rèn luyện kỹ lưỡng; điểm 10 cũng sẽ không nhiều. Đề thi năm nay có tính phân loại tốt hơn những năm trước, qua đó, các trường đại học hoàn toàn có thể dùng kết quả này để tuyển sinh đầu vào, đảm bảo yếu tố chất lượng trong quá trình đào tạo.

Em Phan Thị Phượng (điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku) cho rằng đề thi môn Toán khá vừa sức. Ảnh: Lam Nguyên
Em Phan Thị Phượng (điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku) cho rằng đề thi môn Toán khá vừa sức. Ảnh: Lam Nguyên

Nhẹ nhõm rời khỏi điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku), thí sinh Phan Thị Phượng nhận xét: “Đề Toán khá vừa sức. Trong đó, 40 câu đầu thuộc chương trình căn bản nên hầu như bạn nào làm cũng được; 10 câu sau tương đối khó. Dù vậy, không nhiều bạn cảm thấy thất vọng về bài thi”. Nhiều thí sinh cũng lạc quan cho rằng, với đề thi Toán năm nay, học sinh có học lực trung bình sẽ làm được khoảng 30-35 câu, không khó để đạt điểm 7.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku), đa số sĩ tử đều nở nụ cười rạng rỡ. Em Nguyễn Nhật Luân-Lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng phấn khởi nói: “Em tự tin mình sẽ đạt trên 9 điểm ở môn Toán, chỉ phân vân đáp án 3 câu hỏi ở mức vận dụng cao. Ngày thi đầu tiên của em trôi qua khá nhẹ nhàng. Em hy vọng mình tiếp tục hoàn thành tốt các bài thi vào ngày mai để có thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và trở thành sinh viên ngành Kinh tế quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh”.

Thí sinh Đặng Thị Út Duyên (bìa phải; điểm thi Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai, thị xã An Khê) cùng với bạn xem lại đề Toán. Ảnh: Ngọc Minh
Thí sinh Đặng Thị Út Duyên (bìa phải; điểm thi Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai, thị xã An Khê) cùng với bạn xem lại đề Toán. Ảnh: Ngọc Minh

Phần lớn thí sinh tại điểm thi Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê) cũng nhận định đề thi không quá đánh đố. “Thời gian qua, chúng em được thầy cô ôn tập kỹ lưỡng những kiến thức căn bản. Khi vào thi, em đọc kỹ đề và làm những câu dễ trước. Từ câu 1 đến câu 38 em thấy khá tự tin nhưng từ câu 39 trở đi thì hơi khó. Em xem lại đề, nhẩm tính có thể đạt điểm 7 trở lên”-thí sinh Đặng Thị Út Duyên (Trường THPT Nguyễn Khuyến) chia sẻ.

Mặc dù bị tai nạn gãy ngón chân, song em Nguyễn Trần Chí Tâm (điểm thi Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) vẫn quyết tâm tham gia kỳ thi. Ảnh: Nguyễn Diệp
Mặc dù bị tai nạn gãy ngón chân, song em Nguyễn Trần Chí Tâm (điểm thi Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) vẫn quyết tâm tham gia kỳ thi. Ảnh: Nguyễn Diệp

Mặc dù bị tai nạn gãy ngón chân, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 211, song em Nguyễn Trần Chí Tâm (điểm thi Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) vẫn quyết tâm tham gia kỳ thi. Tâm cho biết, em được gia đình chở đến điểm thi, bạn bè cõng vào tận phòng nên rất cảm động. “Em tự nhủ phải cố gắng hoàn thành tốt bài thi để không phụ công ơn của cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Trong ngày hôm nay, cả 2 môn thi em đều làm bài khá tốt”-Tâm thủ thỉ.

Thí sinh tự do Trần Hải Nam (giữa; chiến sĩ Đại đội 1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai) hoàn thành ngày thi đầu tiên với kết quả khả quan. Ảnh: Ngọc Sang
Thí sinh tự do Trần Hải Nam (giữa; chiến sĩ Đại đội 1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai) hoàn thành ngày thi đầu tiên với kết quả khả quan. Ảnh: Ngọc Sang

Đề thi môn Toán năm nay cũng không “làm khó” các thí sinh tự do và hệ Giáo dục thường xuyên. Thí sinh Trần Hải Nam-Chiến sĩ Đại đội 1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai (điểm thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê) vui vẻ cho biết: “Em cảm thấy đề Toán khá vừa sức, không đánh đố nhiều. Tuy nhiên, 10 câu cuối khó hơn và có sự phân hóa. Với đề thi này, em nghĩ mình sẽ đạt được điểm trung bình trở lên”.

Thí sinh Y Thíu (bìa phải)-học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku) tự tin làm được trên 50% đề thi môn Toán. Ảnh: Mộc Trà
Thí sinh Y Thíu (bìa phải)-học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku) tự tin làm được trên 50% đề thi môn Toán. Ảnh: Mộc Trà

Còn thí sinh Y Thíu-học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku) bày tỏ: “Với đề Toán này, em tự tin làm được trên 50%. Nhà em ở tận huyện Đak Hà (tỉnh Kon Tum) nên mọi thứ đều phải chủ động; bố mẹ em chỉ gọi điện động viên chứ không thể đồng hành cùng con gái. Sau ngày thi đầu tiên, em cảm thấy khá thoải mái, sẵn sàng để bước vào bài thi tổ hợp cuối cùng trong sáng mai”.

Là thí sinh tự do tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa), anh Rah Lan Y Hơn (công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Uar) cho biết: “Được cơ quan và gia đình động viên, tôi quyết định đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm nay để chuẩn hóa bằng cấp và làm gương cho con cháu. Trước khi kỳ thi diễn ra, tôi có tham gia ôn luyện tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện với thời lượng 2 buổi/tuần vào thứ 7 và chủ nhật. Bài thi môn Ngữ văn và Toán tôi làm cũng tương đối. Hy vọng các môn thi còn lại sẽ tốt hơn”.

Thí sinh Rah Lan Y Hơn (bìa trái; buôn Teng, xã Uar) trao đổi bài với thí sinh sau khi hoàn thành bài thi môn Toán. Ảnh: Vũ Chi
Thí sinh Rah Lan Y Hơn (bìa trái; buôn Teng, xã Uar) trao đổi bài với thí sinh sau khi hoàn thành bài thi môn Toán. Ảnh: Vũ Chi

Ngày mai (29-6), thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi cuối của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với bài thi Tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội vào buổi sáng và Ngoại ngữ vào buổi chiều.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 14.535/14.586 thí sinh dự thi môn Toán (vắng 51 thí sinh); không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Trong số các thí sinh vắng thi, có 1 thí sinh của điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku) tên Rơ Chăm Pyên-học viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, bị gãy chân do tai nạn vào tối 26-6. Được sự động viên của thầy cô, sáng 28-6 em vẫn dự thi môn Ngữ văn nhưng không thể tiếp tục tham gia kỳ thi vào buổi chiều.

Cũng theo thông tin từ Sở Y tế, trong buổi thi môn Toán, tình hình tại 41 điểm thi trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; có 2 giáo viên coi thi mắc các bệnh thông thường (đau đầu, viêm ruột) đã được xử lý ổn định.

Tỉnh Gia Lai không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi trong buổi thi môn Toán. Ảnh: Mộc Trà
Tỉnh Gia Lai không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi trong buổi thi môn Toán. Ảnh: Mộc Trà

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Chiều 19-6, Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 113 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc.

“Tiếp nối truyền thống 100 năm với tinh thần đổi mới, dấn thân và trách nhiệm”

“Tiếp nối truyền thống 100 năm với tinh thần đổi mới, dấn thân và trách nhiệm”

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị “Gặp mặt, biểu dương người làm báo tiêu biểu” và trao Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIV diễn ra vào chiều 17-6 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

Gia Lai: Hoàn thành việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới chậm nhất vào ngày 30-6

Gia Lai: Hoàn thành việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới chậm nhất vào ngày 30-6

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1691/UBND-NC về triển khai một số nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong thời gian sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Trong đó, việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới hoàn thành chậm nhất vào ngày 30-6-2025.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

null