Khởi sắc phong trào Vovinam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, phong trào Vovinam trên địa bàn Gia Lai đã có những bước phát triển vượt bậc. Điều đó được thể hiện rõ qua Giải Vô địch Vovinam toàn tỉnh năm 2023.
Giải đấu đã diễn ra đầy sôi nổi và hấp dẫn. Ảnh: V.N

Giải đấu đã diễn ra đầy sôi nổi và hấp dẫn. Ảnh: V.N

Vovinam còn được biết đến với cái tên Việt Võ Đạo. Đây là môn võ thuật dựa trên sự kết hợp của môn vật cổ truyền Việt Nam với các môn phái khác. Do đó, Vovinam không đơn thuần là một môn thể thao mà nó còn mang theo những tinh hoa của võ Việt. Từ khi được cấp kinh phí đào tạo vận động viên (VĐV) năm 2019, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã đưa Vovinam vào đào tạo thể thao thành tích cao.

Tuy nhiên, so với các môn võ như Kickboxing, Taekwondo, Karate thì Vovinam chỉ đạt được thành tích khá khiêm tốn. Trong bản đồ Vovinam quốc gia, Gia Lai vẫn là đơn vị còn non trẻ. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, Vovinam Gia Lai cũng “trắng” huy chương dù có 5 VĐV tham gia.

Năm 2023, Vovinam Gia Lai đã ánh lên niềm hy vọng. Tại Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 14 diễn ra tại Bình Dương vào tháng 4 vừa qua, các võ sĩ Gia Lai lần đầu tiên giành được 2 huy chương đồng. Đó là VĐV Lục Văn Khải ở nội dung đối kháng 45 kg nam và VĐV Ngô Thị Xuân Mai ở nội dung đối kháng hạng 54 kg nữ. Đây là thành tích tốt nhất mà các VĐV Vovinam Gia Lai đạt được tại một giải đấu cấp quốc gia từ trước đến nay.

Còn tại Giải Vô địch Vovinam trẻ toàn quốc năm 2023, các võ sĩ Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Tấm huy chương vàng thuộc về VĐV Nguyễn Xuân Tuấn Long ở hạng 39 kg lứa tuổi 12-15. Đặc biệt, đây là tấm huy chương vàng thứ 2 liên tiếp của Tuấn Long tại Giải Vô địch trẻ Vovinam toàn quốc. Điều này mở ra hy vọng cho Vovinam Gia Lai khi có thể cạnh tranh với các đơn vị mạnh trong toàn quốc. Và, Giải Vô địch Vovinam toàn tỉnh năm 2023 là dấu mốc đưa phong trào của tỉnh lên bước phát triển mới.

Giải năm nay thu hút sự tham gia của hơn 320 VĐV thuộc 18 câu lạc bộ (CLB) đến từ các địa phương có phong trào Vovinam phát triển mạnh như: TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và các huyện: Krông Pa, Kbang, Đức Cơ, Chư Păh, Chư Prông. Nói về sự nhảy vọt về số lượng VĐV này, ông Nguyễn Văn Minh-Chủ tịch Hội Vovinam tỉnh-cho hay: Ngoài 2 lứa tuổi 12-15 và 16-20 cho các võ sĩ ở độ tuổi thanh-thiếu niên, năm nay, Ban tổ chức đưa vào thi đấu lứa tuổi 9-11 cho các em nhi đồng.

“Lâu nay, các em lứa tuổi nhi đồng cũng rất đam mê với Vovinam nhưng chưa có điều kiện thi đấu. Vì vậy, đây chính là cơ hội cho các em được cọ xát, học hỏi. Giải đấu cũng giúp các huấn luyện viên phát hiện tài năng “nhí” để bồi dưỡng, tuyển chọn vào đội năng khiếu của tỉnh. Việc trẻ hóa, khích lệ, tạo điều kiện cho các VĐV trẻ đến với Vovinam là định hướng chính của Hội Vovinam trong thời gian tới”-ông Minh nhấn mạnh.

Giải đấu đã quy tụ số lượng VĐV đông đảo nhất từ trước đến nay. Ảnh: Văn Ngọc

Giải đấu đã quy tụ số lượng VĐV đông đảo nhất từ trước đến nay. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thống kê của Ban tổ chức, kết thúc giải đấu, TP. Pleiku dẫn đầu với 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 7 huy chương đồng; huyện Kbang sở hữu 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; thứ 3 là huyện Đức Cơ với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Giải cũng đã quy tụ nhiều CLB ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tranh tài. Đơn cử như CLB huyện Ia Pa được Hội Vovinam tỉnh trao giải CLB vượt khó. Anh Đặng Xuân Khang-phụ trách CLB huyện Ia Pa-bày tỏ: “Hiện CLB có 40 em, trong đó có khá đông võ sinh người dân tộc thiểu số. Chúng tôi đã vận động xã hội hóa giúp 9 em tham gia giải lần này, trong đó có 5 em người dân tộc thiểu số”.

Với sự nới rộng về độ tuổi, giải đấu đã phát hiện ra nhiều nhân tố nổi bật. Trong số đó, võ sĩ Rơ Mah Hly (SN 2012, Làng trẻ em SOS Pleiku) là một trong những VĐV mang đến nhiều bất ngờ, thú vị. Cô bé người Jrai này dù khá nhỏ con so với các bạn đồng trang lứa nhưng tinh thần thi đấu quyết tâm, lối đánh máu lửa, nhanh nhẹn và thông minh. Dù chỉ giành được huy chương bạc ở hạng 32 kg, song Hly vẫn được Hội Vovinam tỉnh biểu dương là VĐV xuất sắc nhất giải.

Hly thổ lộ: “Em mồ côi mẹ từ nhỏ và được nhận vào Làng trẻ em SOS Pleiku hơn 3 năm nay. Khoảng 1 năm trước, em tham gia tập luyện Vovinam và rất thích môn võ này. Em sẽ tiếp tục tập luyện, tham gia nhiều giải để thêm tiến bộ”.

Có thể bạn quan tâm

Phung phí cơ hội, đội bóng xã Đak Đoa giành ngôi Á quân

Đội bóng xã Đak Đoa giành ngôi Á quân

(GLO)- Đội bóng xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn trong trận chung kết. Song họ đã phung phí cơ hội để phải chấp nhận sự nghiệt ngã của bóng đá và giành ngôi Á quân.

Đội bóng đá nữ xã Đak Đoa Gia Lai thi đấu cống hiến và ấn tượng

Giải mã đội bóng đá nữ xã Đak Đoa

(GLO)- Các cô gái xã Đak Đoa đang trở thành niềm tự hào của người dân Gia Lai với những màn trình diễn ấn tượng tại Tây Bắc. Vậy họ là ai mà có thể chơi thứ bóng đá đẹp mắt, khiến khán giả cả nước nức lòng đến vậy?

Gia Lai có 12 thành viên tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

Gia Lai có 12 thành viên tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

(GLO)- Ngày 27-8, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TDTTVN về việc cử đội võ cổ truyền quốc gia tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia năm 2026.

Gia Lai có 3 vận động viên tham dự ASIAD 20

Gia Lai có 3 vận động viên tham dự ASIAD 20

(GLO)- Cục Thể dục thể thao Việt Nam vừa ban hành quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản. Trong đó, Gia Lai có 3 vận động viên (VĐV) được triệu tập, gồm 1 VĐV Taekwondo và 2 VĐV Bóng ném.

Khuất phục người Thái tại Mỹ Đình, Việt Nam đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2026

Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026

(GLO)- Việt Nam đã trải qua những thời khắc khó khăn trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch giúp “những chiến binh sao vàng” làm nổ tung cầu trường Mỹ Đình khi bảo vệ thành công cúp vàng lần thứ 2 liên tiếp.

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

null