Khởi nghiệp từ cây sen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ thế mạnh vùng sen tại quê hương Hoài Thanh (TX Hoài Nhơn), sau nhiều trăn trở làm sao tạo ra những sản phẩm từ cây sen mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp tăng thu nhập cho bản thân, người trồng sen có thể bán được sen nguyên liệu với giá tốt, anh Nguyễn Văn Xong, một hội viên nông dân ở phường Hoài Thanh, đã khởi nghiệp theo hướng trả lời thật tốt những câu hỏi này.

Anh Nguyễn Văn Xong cùng các sản phẩm từ cây sen do cơ sở của anh sản xuất. Ảnh: TÍN PHAN

Anh Nguyễn Văn Xong cùng các sản phẩm từ cây sen do cơ sở của anh sản xuất. Ảnh: TÍN PHAN

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý hành chính tại Học viện hành chính quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2014, Nguyễn Văn Xong (SN 1992) về quê lập nghiệp. Từ năm 2018, anh mở xưởng sản xuất các sản phẩm từ sen. Năm 2022, được các cấp, ngành hướng dẫn đăng ký giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp, bao bì sản phẩm, tọa đàm, hội thảo, tham gia xúc tiến thương mại giới thiệu quảng bá sản phẩm..., anh Xong học hỏi thêm nhiều kiến thức áp dụng vào sản xuất sản phẩm, mở rộng thị trường. Tháng 9.2023, anh đạt giải nhất cuộc thi “Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Bình Định, nhờ đó, sản phẩm được tiếp cận rộng rãi hơn thông qua các chương trình kết nối quảng bá của các cấp Hội. Ngoài ra, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các ban, ngành chức năng hỗ trợ anh tham gia các lớp tập huấn KHKT, tham quan các mô hình, máy móc… nhằm giúp sản phẩm chế biến đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Ngoài các sản phẩm từ sen, anh Xong còn kết hợp cơ sở kinh doanh ăn uống và quảng bá du lịch tại địa phương trên 11 ha mặt nước hồ sen, khai thác các sản phẩm ẩm thực từ diện tích mặt nước…; tăng cường kênh bán hàng trực tuyến, livestream và các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm. Dự báo nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ sen vào những tháng cuối năm sẽ tăng, vì vậy cơ sở của anh chủ động mở rộng liên kết với các nông dân trồng sen trên địa bàn và các địa phương lân cận nhằm đảm bảo có đủ nguyên liệu phục vụ chế biến…

Hiện nay, cơ sở của anh Xong vừa góp phần tiêu thụ nguyên liệu cho nông dân, vừa tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên và 15 lao động thời vụ tại địa phương, thu nhập bình quân trên 4,5 triệu đồng/tháng. Anh Xong cho biết, hiện cơ sở sản xuất 5 sản phẩm các loại từ sen, trong đó có các sản phẩm đang tiến hành đăng ký sản phẩm OCOP 3 sao cấp thị xã là ngũ cốc hạt sen, trà sen, bột sữa sen, trà lá sen và trà tim sen. Bình quân mỗi tháng công ty cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn sản phẩm các loại, với giá dao động từ 45.000 - 220 nghìn đồng/sản phẩm. 

“Với tiêu chí chất lượng tạo nên thương hiệu, cơ sở không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối với các DN trong lĩnh vực thực phẩm để mở rộng phát triển thị trường đưa thương hiệu vươn xa hơn không những trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế”, anh Xong chia sẻ. 

TÍN PHAN

Có thể bạn quan tâm

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất

(GLO)- Theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng/người. Chính sách mới đang tạo thêm nguồn lực quan trọng, giúp nông dân Gia Lai mạnh dạn cải tạo vườn cây, đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

null