Khoảng 60.000 người "áo đỏ" biểu tình tại Bangkok

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tờ Bangkok Post đưa tin lực lượng “áo đỏ”- Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD)- ngày 3-4 đã bắt đầu cuộc biểu tình mới trên các đường phố ở thủ đô Bangkok trong động thái mới nhất nhằm yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử.

Nguồn tin từ cảnh sát Bangkok cho biết, từ khoảng 10 giờ 20 (giờ địa phương), hơn 25.000 người biểu tình chia làm 2 nhóm đã đổ ra từ “đại bản doanh” của phe áo đỏ ở cầu Phan Fa, trung tâm Bangkok. Một đoàn đi bộ hướng về giao lộ Ratchaprasong, trong khi một đoàn xe hướng tới đại lộ Vibhavadi-Rangsit.

Áo đỏ ngập tràn Bangkok trong ngày 3-4.
Áo đỏ ngập tràn Bangkok trong ngày 3-4.

Vài giờ sau đó, giao thông tại Ratchaprasong bị tê liệt. Các trung tâm mua sắm lớn như Central World, Gaysorn Plaza, Big C, Siam Centre và Siam Discovery tại khu vực này phải đóng cửa. Người phát ngôn Sở cảnh sát Bangkok cho biết, những người biểu tình đã chiếm giữ giao lộ này cho đến hết đêm 3-4. Tối cùng ngày, số người biểu tình ước tính khoảng 60.000 người.

Trước giờ biểu tình, UDD cho biết sẽ thực hiện các cuộc tuần hành tại nhiều điểm nhằm gây “bất ngờ” cho chính phủ và Trung tâm giữ gìn hòa bình và trật tự (CAPO), cơ quan đang thực thi nhiệm vụ giám sát tình hình an ninh tại các điểm biểu tình.

Jatuporn Prompan, một thủ lĩnh của phe áo đỏ cho biết, cuộc biểu tình có thể kéo dài trong 3 ngày. Trong khi đó, theo Natthawat Saikua, một thủ lĩnh khác của UDD, chiến dịch biểu tình đòi giải tán Hạ viện có thể kéo dài tới tết té nước Songkran vào các ngày 12 đến 15-4. Theo UDD, cuộc tuần hành ngày 3-4 sẽ là cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất kể từ khi phe áo đỏ khởi động chiến dịch này cách đây khoảng 20 ngày (ngày 14-3).

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách thương lượng để tìm lối thoát cho cuộc xung đột và sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn Trong khi đó, theo một thống kê của Trung tâm Truyền thông Kinh tế và Thương mại thuộc Đại học Thương mại Thái Lan, ước tính tổn thất về kinh tế mà cuộc biểu tình của UDD gây ra đối với các doanh nghiệp làm ăn ở trung tâm mua sắm Ratchaprasong có thể lên tới 6 hoặc 9 triệu USD.

Theo SGGP

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.