Khẩn trương khắc phục sự cố rò rỉ hồ chứa nước Ia Ring

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay khi phát hiện sự cố rò rỉ hồ chứa nước Ia Ring (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê), cơ quan chuyên môn đã có mặt tại hiện trường huy động lực lượng tại chỗ cùng hàng trăm người dân và phương tiện tại 2 xã Ia Tiêm và Chư Pơng tham gia khắc phục rò rỉ nước.

Hàng trăm người ứng cứu hồ Ia Ring

Hồ chứa nước Ia Ring (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) được xây dựng từ năm 2005 và hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2009. Công trình này do Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai quản lý.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 14-11, tại vị trí giáp cống lấy nước của hồ chứa nước Ia Ring, đoạn đầu mối thoát ra hạ lưu cống xảy ra sự cố sụt lún rộng khoảng 6m gây ngập khu vực hạ lưu hồ chứa. Nước tiếp tục chảy về đập dâng Ia Ring lên 8cm. Khoảng cách từ công trình hồ chứa Ia Ring đến đập dâng Ia Ring khoảng 11km.

z6031405679675-b9400344a609c9d287e1a1ff09877758.jpg
Hố sụt nước tại hồ chứa nước Ia Ring. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo ông Phan Phước Thiện-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai: Ngay khi phát hiện sự cố, Công ty tập trung huy động lực lượng tại đầu mối hồ chứa xử lý tạm thời, cử người trực theo dõi tại các điểm trên hạ lưu, báo chính quyền địa phương và Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình của hồ chứa Ia Ring để huy động các lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ" để ứng phó sự cố.

Ông Đặng Trọng Lợi-Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng Ia Ring (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê)-cho biết: "Khoảng 6 giờ sáng nay một cựu chiến binh trong thôn phát hiện sự cố đã báo về thôn. Nhận được tin chúng tôi đã huy động lực lượng ngăn chặn không cho người dân trong thôn đi lại vào khu vực hồ và vùng sản xuất, điện thoại báo Đảng ủy, UBND xã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các lực lượng khác khắc phục sự cố".

z6031411356189-97cc0e7cbcd41c4ee4144998c9bae4d7.jpg
Lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương khắc phục sự cố. Ảnh: Nguyễn Diệp

Còn Thượng tá Vũ Đức Trình-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Sê-thông tin: Nhận được tin, đơn vị đã huy động 40 dân quân tại 2 xã Ia Tiêm, Chư Pơng có mặt tại hiện trường hỗ trợ các lực lượng và đơn vị quản lý khai thác công trình khắc phục sự cố sụt hố nước để đảm bảo an toàn. Hiện nay, toàn bộ lực lượng túc trực tại chỗ hỗ trợ tối đa để đơn vị quản lý khai thác sớm khắc phục sự cố này.

Khẩn trương khắc phục

Theo nhận định sơ bộ ban đầu của đơn vị quản lý, khai thác công trình, nguyên nhân sự cố xảy ra là do thủng hàng lang cống lấy nước đầu mối dẫn đến nước từ hồ chứa chảy xuống hành lang qua lỗ rò gây sụt đất cuốn 4 tấm bê tông gia cố mái thượng lưu, chiều sâu lỗ sụt khoảng 19m tính từ cao trình 688,5m. Trước mắt Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai xử lý tạm công trình bằng biện pháp dùng đá hộc, rọ đá, bạt đưa vào lỗ sụt, xếp rọ đá lên trên để giảm thiểu rò rỉ. Mở cửa tràn hạ mực nước hồ chứa để các lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố sụt lún này.

z6031431474919-1124705c87283220373dc0717fc933c1.jpg
Khẩn trương khắc phục hố sụt lún. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo ông Phạm Ngọc Hưng-Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Chư Pơng: Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã đã thông báo khẩn cho người dân không ra vào khu vực hạ lưu của công trình để sản xuất nhằm hạn chế rủi ro. UBND xã cũng huy động lực lượng để phối hợp cùng cơ quan chức năng xử lý sự cố này; đồng thời, sau khi nước rút sẽ kiểm kê thiệt hại hoa màu do sự cố xảy ra.

Có mặt tại hiện trường, Bí thư Huyện ủy Chư Sê Lý Anh Sang thông tin: Ngay khi nhận tin sự cố rò rỉ nước tại hồ chứa nước Ia Ring, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cùng đơn vị quản lý công trình huy động các lực lượng tại 2 xã Ia Tiêm và Chư Pơng phối hợp khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản của người dân. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng huy động phương tiện sớm khắc phục sự cố một cách sớm nhất.

z6031403662161-f636272230b4dc4363025c80c7a4ab3b.jpg
Nước chảy tràn qua công trình kiên cố thủy lợi Ia Ring. Ảnh: Nguyễn Diệp

Còn ông Vũ Ngọc An-Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Hiện nay, người dân sản xuất khu vực hạ lưu đã thu hoạch cơ bản lúa nước vụ mùa. Sau khi khắc phục xong hố sụt này, các địa phương sớm thống kê thiệt hại và đề xuất hướng xử lý.

Có thể bạn quan tâm

ĐB Rơ Châm H’Phik đề xuất cần sửa đổi quy định để tạo điều kiện cho người dân thực hiện bán, thừa kế, tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê.

Tạo điều kiện cho người dân tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, đại biểu Rơ Châm H’Phik đề xuất cần sửa đổi quy định để tạo điều kiện cho người dân thực hiện bán, thừa kế, tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê.

Tháo gỡ vướng mắc về quản lý đất đai, đảm bảo ổn định xã hội.

Tháo gỡ vướng mắc về quản lý đất đai, đảm bảo ổn định xã hội

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo ổn định xã hội và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển khai "chiến dịch Quang Trung" thần tốc dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải ổn định cuộc sống các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ngập úng trước ngày 10-12-2025

(GLO)- Chiều tối 29-11, tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân.

Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Kiểm tra thực tế tại một số xã, phường phía Đông vào sáng 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ với sắp xếp, tái định cư (TĐC) vùng thiên tai để đảm bảo cuộc sống người dân được ổn định, an toàn.

null