Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, nếu phát hiện vi phạm về quy trình vận hành hoặc đăng kiểm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chiều 20-7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đại tá Trần Văn Phúc-Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu lực lượng điều tra triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật nhằm xác định nguyên nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, trên vịnh Hạ Long, khiến 35 người tử nạn, 4 người mất tích.

Đại tá Trần Văn Phúc chỉ đạo các lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân vào sáng 20-7
Đại tá Trần Văn Phúc chỉ đạo các lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân vào sáng 20-7

Trước đó, sáng 20-7, Đại tá Trần Văn Phúc cùng lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích sau vụ đắm tàu. Dù điều kiện thời tiết phức tạp, công tác ứng cứu vẫn được triển khai khẩn trương với sự tham gia của đông đảo lực lượng chức năng và người dân địa phương.

Theo báo cáo, đến trưa 20-7, khu vực vịnh Hạ Long có sóng biển cấp 4-5, gây cản trở đáng kể cho hoạt động cứu hộ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng gồm Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH cùng nhiều tàu cá của ngư dân địa phương đã được huy động để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Hiện công tác cứu nạn tiếp tục được triển khai hết sức khẩn trương, mở rộng với 28 mũi tìm kiếm được thiết lập. Các lực lượng đang tích cực chạy đua với thời gian trước khi bão Wipha đổ bộ để tối ưu hóa nỗ lực ứng phó, đồng thời huy động thêm sự tham gia của Công an, Quân đội và Nhân dân.

Tại hiện trường, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Trần Văn Phúc chỉ đạo 28 tổ công tác tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Trần Văn Phúc chỉ đạo 28 tổ công tác tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích
Hình ảnh bên trong con tàu Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, sau khi được trục vớt
Hình ảnh bên trong con tàu Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, sau khi được trục vớt

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh việc huy động tối đa tàu thuyền của ngư dân am hiểu địa hình để mở rộng khu vực tìm kiếm, đồng thời chỉ đạo Công an các xã, phường ven biển tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hỗ trợ công tác cứu nạn.

Công tác khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật được triển khai đồng bộ nhằm xác định nguyên nhân vụ việc, nhất là công tác đăng kiểm phương tiện, hệ thống điện để đánh giá các yếu tố liên quan. Nếu phát hiện vi phạm về quy trình vận hành hoặc đăng kiểm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Đại tá Trần Vă Phúc cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn tư trang, tài sản của nạn nhân nhằm phục vụ công tác khám nghiệm cũng như xác minh để hoàn trả cho thân nhân các nạn nhân theo đúng quy định.

Theo Tr.Đức (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

null