Khai mạc sự kiện “Nắng cao nguyên” về bình đẳng giới tại Chư Pưh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-10, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Pưh tổ chức sự kiện truyền thông thuộc Dự án 8 với chủ đề “Nắng cao nguyên” tại Trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).

img-0636-976.jpg
Khai mạc sự kiện "Nắng cao nguyên" tại huyện Chư Pưh. Ảnh: MINH CHÂU

Dự sự kiện có bà Nguyễn Thị Tuyết-Ủy viên Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương và gần 600 học sinh, giáo viên trong trường.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra chương trình tọa đàm “Tự tin tỏa sáng” với sự giao lưu đặc biệt giữa thầy Nguyễn Hữu Trung-Tổng phụ trách Đội, dẫn trình viên câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trường THCS Phan Bội Châu và những bạn trẻ là học sinh dân tộc thiểu số. Câu chuyện xoay quanh chủ đề “xé rào định kiến”, nỗ lực vươn lên để toả sáng và lan toả khát vọng, năng lực tích cực trong cộng đồng.

Tại sự kiện còn diễn ra triển lãm “Ước mơ của em” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện. Triển lãm trưng bày nhiều hình ảnh và những câu chuyện về hành trình của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số đã và đang nỗ lực vượt qua rào cản giới thông qua nhiều hoạt động của Dự án 8. Tiêu biểu là mô hình “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập trong các trường học tại Lào Cai, Gia Lai, Điện Biên, Quảng Bình và nhiều địa phương khác trên cả nước…Triển lãm diễn ra trong 2 ngày (3 và 4-10) tại Trường THCS Phan Bội Châu

img-0638-6730.jpg
Để trở thành "Thủ lĩnh của sự thay đổi" góp phần xóa bỏ định kiến giới, các em học sinh cần được trang bị kiến thức, kỹ năng thông qua các mô hinh của Dự án 8. Ảnh: MINH CHÂU

Sự kiện “Nắng cao nguyên” được tổ chức là kết quả của hoạt động khảo sát, sưu tầm vào tháng 4-2024 của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại 2 xã Ia Hrú và Chư Don. Đây là 2 địa phương tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và có những thay đổi tích cực trong thực hiện bình đẳng giới, đặc biệt là sự ra đời của câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”-một trong 4 mô hình cơ bản nằm trong chương trình của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Duy Ứng-Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chia sẻ: "Phụ nữ trẻ em, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là rào cản khuôn mẫu giới. Để xoá bỏ những rào cản vô hình, chúng ta rất cần “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Các em học sinh khi được trang bị kiến thức và kỹ năng chính là những “thủ lĩnh” đó để lan toả thông điệp “Phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin làm chủ cuộc sống”.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).