Khai mạc Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hôm nay (24.10) đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 9 sẽ vào lăng viếng Bác và báo công dâng Người. Bộ GD-ĐT sẽ gặp mặt trao bằng khen của Bộ cho 63 gương thiếu nhi tiêu biểu. 
 
Ban Bí thư T.Ư Đoàn gặp mặt và trao giấy chứng nhận cho các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ ẢNH: NGỌC THẮNG
Ban Bí thư T.Ư Đoàn gặp mặt và trao giấy chứng nhận cho các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ ẢNH: NGỌC THẮNG
Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra đến 25.10 tại Hà Nội. Trước đó, ngày 23.10, Đại hội (ĐH) Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 9 đã bắt đầu các hoạt động với sự tham dự của 334 đại biểu thiếu nhi là Cháu ngoan Bác Hồ và 60 anh chị là Tổng phụ trách Đội trên toàn quốc. Trong khuôn khổ ĐH, đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, tại tỉnh Phú Thọ và TP.Hà Nội với sự tham dự của Ban Bí thư T.Ư Đoàn gồm: anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng ban tổ chức ĐH; anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN.
Tại tỉnh Phú Thọ, các đại biểu tham dự ĐH đã làm lễ dâng hương và báo công với các vua Hùng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Dịp này, Ban tổ chức ĐH đã khánh thành trao tặng công trình “Vì đàn em thân yêu” là thư viện sách thiếu nhi cho Trường tiểu học Hy Cương (TP.Việt Trì, Phú Thọ). Công trình được xây dựng với tổng giá trị gần 300 triệu đồng; trang bị 800 đầu sách và 1.000 ấn phẩm báo.
Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư, cho biết thực hiện vai trò của Đoàn là phụ trách Đội, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, trong những năm qua, tổ chức Đoàn, Đội các cấp có nhiều đổi mới về phương thức tổ chức công tác Đội và phong trào thiếu niên nhi đồng. Qua đó, tăng cường hoạt động để thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” và 2 chỉ tiêu của Đại hội Đoàn toàn quốc lần 2017 - 2022 gồm: trao tặng sân chơi tại xã phường thị trấn trong cả nước, hỗ trợ các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Đến nay đã có gần 5.000 sân chơi tại các xã phường thị trấn cả nước hơn 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ của Đoàn, Hội, Đội các cấp. Đặc biệt, giai đoạn đối mặt với dịch Covid-19, Hội đồng Đội T.Ư đã hưởng ứng chương trình San sẻ yêu thương do T.Ư Đoàn phát động, triển khai chương trình “Triệu ly sữa” và hành trình của những quyển sách trao tặng nhiều tủ sách, thư viện dành cho thiếu nhi trong cả nước.
Tối cùng ngày, tại TP.Hà Nội, ĐH đã tổ chức lễ thành lập liên đội tạm thời. Đồng thời, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã gặp mặt, trao chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc cho 344 đại biểu tham dự ĐH. Các đại biểu đã được xem kịch và giao lưu với các nghệ sĩ.
Theo Vũ Thơ (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.