Kết nối hạ tầng, phát triển đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát triển đô thị bền vững cần có sự bảo đảm từ kết nối hạ tầng. Thời gian qua, nhờ hạ tầng đô thị được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, các đô thị lớn trọng điểm của tỉnh Bình Định như Quy Nhơn, An Nhơn, Hoài Nhơn đã khang trang hơn, bắt nhịp phát triển, tạo thế kết nối liên vùng.

Đầu tư đồng bộ

Năm 2019, tuyến đường ven biển ĐT 639 đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh đi qua các phường Hoài Hương, Hoài Thanh, Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc (TX Hoài Nhơn) được chỉnh tuyến, mở rộng không gian đô thị Hoài Nhơn về phía biển, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đặc biệt kích cầu du lịch phát triển.

Cuối tháng 8.2024, đường kết nối với tuyến ĐT 639 tại Hoài Nhơn, dài khoảng 7 km, được tỉnh đầu tư gần 800 tỷ đồng, đi vào hoạt động kết nối ĐT 639 với QL 1 và cao tốc Bắc - Nam. Đi qua địa bàn các phường Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, Tam Quan Nam, tuyến đường này tăng cường kết nối giao thông theo hướng Đông - Tây, mở rộng không gian đô thị Hoài Nhơn về phía biển, từng bước hoàn thiện quy hoạch đô thị thị xã, tạo động lực phát triển vùng phía Bắc tỉnh.

“Có đường mới, người dân rất phấn khởi. Tính ra, mỗi lần lên QL 1 lợi cả nửa đường so với trước. Dân làm nông thuận hơn vì lúa khi thu hoạch cứ ngoài ruộng chở ngay về tới nhà. Vật dụng đi làm nghề biển di chuyển cũng thuận tiện hơn nhiều cho ngư dân. Đường mở ra, đời sống người dân nâng lên”, ông Đỗ Thành Lượt (68 tuổi, khu phố Tăng Long 2, phường Tam Quan Nam) chia sẻ.

Theo ông Lê Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn, 5 năm gần đây, thị xã đã thu hút 69 dự án đầu tư trên địa bàn, với tổng vốn 9.820 tỷ đồng, diện tích 243 ha đất tại các khu vực tiềm năng phát triển. Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông được chú trọng. Thị xã tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh và địa phương để đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối giữa các xã, phường, thực hiện vai trò là cửa ngõ giao thương với các địa phương ngoài thị xã…

Đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường phía Tây đầm Thị Nại kết nối mạng lưới tuyến hành lang ven biển. Ảnh: M.H

Đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường phía Tây đầm Thị Nại kết nối mạng lưới tuyến hành lang ven biển. Ảnh: M.H

Ngày 19.4.2025, tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường phía Tây đầm Thị Nại có chiều dài gần 9,4 km, tổng mức đầu tư hơn 1.043 tỷ đồng, khánh thành, trở thành điểm nhấn quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối tuyến hành lang ven biển. Mặt khác, nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, An Nhơn huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng mạng lưới giao thông kết nối liên vùng, liên khu vực. Hiện, thị xã tiếp tục triển khai các công trình giao thông trọng điểm thuộc các đường trục Bắc - Nam 1, 2, 3 và trục Đông - Tây, đường kết nối Nhơn Tân đi Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định (huyện Vân Canh)…

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND TX An Nhơn, cho biết: Cơ bản An Nhơn đã hoàn chỉnh khung giao thông toàn thị xã. Đồng thời, địa phương tập trung đầu tư các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáng chú ý là đã hoàn thiện nhà máy cấp nước sinh hoạt phường Nhơn Hòa công suất 2.900 m3/ngày đêm; các dự án xây lắp mở rộng mạng cấp nước trên địa bàn phường Nhơn Hưng, Nhơn Thành… Thị xã phối hợp với các sở, ngành và 2 nghiệp đoàn của Pháp (Nghiệp đoàn Hỗn hợp sản xuất nước sạch Fensch - Lorraine và Nghiệp đoàn nước sạch và Vệ sinh môi trường Fontoy - Thung lũng sông Fensch) đang triển khai dự án hệ thống thu gom xử lý nước thải cho đô thị An Nhơn, tầm nhìn đến năm 2040. An Nhơn cũng được tỉnh hỗ trợ từ dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn, huyện Tây Sơn.

Tạo động lực cho cực tăng trưởng

Đầu tư DN sản xuất đồ gỗ nội thất trên diện tích 10 ha tại cụm công nghiệp Hoài Tân (TX Hoài Nhơn), ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xây dựng Thiên Phát, đã khẳng định thương hiệu với 90% hàng xuất khẩu vào những thị trường “khó tính” trên thế giới. Điều đặc biệt, 1.200 nhân viên, người lao động của DN, phần lớn là dân Hoài Nhơn.

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xây dựng Thiên Phát với hơn 1.200 công nhân, lao động. Ảnh: M.H

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xây dựng Thiên Phát với hơn 1.200 công nhân, lao động. Ảnh: M.H

“Doanh thu hằng năm của công ty từ 920 - 950 tỷ đồng, chúng tôi đảm bảo đầy đủ các chính sách cho công nhân, bình quân thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng. Hiện, chúng tôi tiếp tục làm chủ đầu tư hạ tầng và phát triển DN mới trên diện tích 25 ha tại cụm công nghiệp Hoài Châu”, ông Thanh nói.

Đến nay, quy mô nền kinh tế TX Hoài Nhơn đứng thứ 3 toàn tỉnh. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh khi thu hút nhiều nhà đầu tư, DN. Trong khi với nông nghiệp, Hoài Nhơn tự hào có đội tàu đánh bắt thủy sản xa bờ hùng hậu trong cả nước. Đầu tư hạ tầng, cảnh quan đô thị, hệ thống giao thông kết nối tương đối cơ bản.

“Quan trọng hơn là đời sống người dân thay đổi rõ rệt, đến nay thị xã không còn hộ nghèo…”, ông Lê Đăng Tuấn phấn khởi.

Còn với TX An Nhơn, giao thông kết nối thông suốt tạo thuận lợi cho phát triển đô thị. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống lưới điện, viễn thông, cấp nước, các khu dân cư, khu đô thị hình thành khá đồng bộ. Nhờ đó, thương mại, dịch vụ, công nghiệp phát triển đa dạng, mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống nhân dân. Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, kinh tế của thị xã tăng trưởng bình quân đạt 13,67%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp. 

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Trần Viết Bảo, TX An Nhơn và Hoài Nhơn đã và đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển đô thị vệ tinh, đô thị động lực của các cực tăng trưởng phía Bắc và phía Nam tỉnh. Đáng chú ý, với việc huy động nhiều nguồn lực và từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, thời gian qua các đô thị đã tạo bước đột phá đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật khung, đẩy nhanh quá trình xây dựng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

MAI HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null