Kbang: Người dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thúy Điểm
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thúy Điểm

Trong 5 năm qua, người dân và doanh nghiệp đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng, hiến hơn 8.000 m2 đất để xây dựng nông thôn mới. Huyện đã xây dựng mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích trên 700 ha; phát triển các mô hình: trồng dâu nuôi tằm, trồng cây ăn quả, trồng cây mắc ca, cây dược liệu... Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể đã vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo” trên 1 tỷ đồng cùng với nguồn quỹ của MTTQ tỉnh hỗ trợ xây dựng 49 căn nhà “Đại đoàn kết”; hỗ trợ phát triển sản xuất và tặng quà cho 68 hộ nghèo và tặng 1.194 suất quà nhân các ngày lễ, Tết. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được chú trọng. Việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ, quy ước, hương ước được quan tâm thực hiện; ý thức bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp của người dân được nâng lên...

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tặng giấy khen cho 16 tập thể và 17 cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.

THÚY ĐIỂM
 

Có thể bạn quan tâm

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925 hiến máu tình nguyện

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925 hiến máu tình nguyện

(GLO)- Ngày 9-5, tại Nhà thi đấu của Trung đoàn 925, tỉnh Gia Lai, Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026. Ngày hội thu hút gần 200 cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

null