
“Chúng ta cần suy nghĩ về những giải pháp bền vững hơn thay vì chỉ điều lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tới Ukraine”, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni phát biểu bên lề cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels.
Theo bà Meloni, đây không phải là việc gia nhập NATO mà là mở rộng phạm vi bảo vệ theo Điều 5 với cả Ukraine.
Điều 5 của NATO có nội dung bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên cũng được coi là đòn tấn công nhằm vào cả liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả.
Các quốc gia châu Âu, chủ yếu do Anh và Pháp dẫn đầu, đang xây dựng một “liên minh thiện chí” để giám sát lệnh ngừng bắn tiềm năng ở Ukraine. Nhiều quốc gia ngoài EU, gồm Canada, Australia và Ireland bày tỏ sẵn sàng tham gia vào nhiệm vụ này.
Đề xuất của Thủ tướng Italy là dấu hiệu rõ ràng nhất về lập trường của Italy trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine. Bà Meloni đóng vai trò là cầu nối tiềm năng giữa các đồng minh châu Âu và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng khó tìm được sự ủng hộ của Washington về đề xuất trên.
Hoan nghênh ý tưởng châu Âu cử lực lượng gìn giữ hòa bình để giám sát lệnh ngừng bắn tiềm năng ở Ukraine nhưng Washington chưa đưa ra bảo đảm an ninh cụ thể.
Quan điểm của bà Meloni đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu chưa có câu trả lời về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không có sự hỗ trợ từ Mỹ.
Bà Meloni vốn được giới chuyên gia đánh giá là nhà hoạt động sôi nổi, không ngại thử thách bản thân và là người quyết đoán. Bà từng thử mình trong vai trò làm bảo mẫu, nhân viên phục vụ bàn, thậm chí là người pha chế tại câu lạc bộ đêm, để hiểu thêm về những khó khăn và hành vi của giới trẻ, nhằm phục vụ việc đưa ra các chính sách phù hợp đảm bảo tối đa quyền lợi và hỗ trợ cho thanh niên.