Italy bàng hoàng sau vụ đánh bom trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Nhiều người cho rằng, băng nhóm mafia ở địa phương đã gây ra vụ đánh bom vì mục tiêu là ngôi trường đặt theo tên người vợ của ông Falcone - vị thẩm phán chống mafia quyết liệt ở Italy.

Cả đất nước Italy đang bàng hoàng sau vụ đánh bom ngày 19-5, nhằm vào một trường học ở thành phố Brindisi, miền Nam Italy, làm 1 học sinh nữ thiệt mạng và 10 học sinh khác bị thương, trong đó có 1 học sinh trong tình trạng nguy kịch.

 

Cảnh sát đang điều tra vụ đánh bom
Cảnh sát đang điều tra vụ đánh bom

Phát biểu khi đang ở Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8) ngày 19-5, Thủ tướng Italy Mario Monti đã gọi vụ tấn công này là “hành động tội ác nghiêm trọng”. Trong khi đó, ở Italy, tối 19-5, nhiều người đã tập trung trước trường cấp hai Francesca Morvillo Falcone để tưởng niệm nạn nhân của vụ đánh bom này.

Một học sinh của trường cho biết, nỗi ám ảnh sợ hãi sau vụ đánh bom sẽ còn đeo đẳng trong một thời gian dài: “Cháu rất sợ đến trường khi nghĩ rằng có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra cho bản thân cháu cũng như bạn bè. Mẹ cháu cũng là giáo viên ở trường, ngày nào hai mẹ con cháu cũng cùng nhau đến trường nhưng không thể biết có chuyện  khủng khiếp xảy ra như vừa rồi hay không. Cháu sợ điều đó hơn bất cứ điều gì”.

Tại Milan, Rome và nhiều thành phố khác của Italy tối 19-5 cũng diễn ra các cuộc tuần hành thể hiện sự đoàn kết và chia sẻ nỗi đau của gia đình các nạn nhân sau vụ đánh bom trường học. Người dân Italy đều bày tỏ sự phẫn nộ về vụ tấn công này.

Nhiều người cho rằng, băng nhóm mafia ở địa phương đã gây ra vụ nổ này vì mục tiêu là một ngôi trường nằm sát tòa án. Mục tiêu của vụ tấn công chính là ngôi trường được đặt theo tên người vợ của ông Falcone - vị thẩm phán chống mafia quyết liệt ở Italy. Cách đây 20 năm, cũng để trả thù những hành động trấn áp tội phạm của thẩm phán Falcone, băng nhóm mafia Sicilian đã đặt bom ở hàng loạt thành phố gồm Milan, Florence và Rome, làm 10 người chết và hàng chục người bị thương.

Tuy nhiên, các điều tra viên cho biết, chưa thể khẳng định thủ phạm vụ tấn công là tội phạm có tổ chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy Anna Maria Cancellieri cho biết, quả bom tự chế trong vụ đánh bom này cũng không  khớp với những vật liệu gây nổ trong các vụ việc liên quan đến maphia ở thành phố Brindisi. Đến nay, vẫn chưa có băng nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.