IAEA cảnh báo khẩn: Nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina ngoài tầm kiểm soát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

IAEA cho biết, tình hình đang trở nên nguy hiểm hơn mỗi ngày tại nhà máy hạt nhân lớn nhất Châu Âu ở Ukraina.

Lò phản ứng thứ hai tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Energodar, Ukraina, ngày 5.4.2022. Ảnh: Sputnik
Lò phản ứng thứ hai tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Energodar, Ukraina, ngày 5.4.2022. Ảnh: Sputnik


Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc, ông Rafael Grossi cảnh báo, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất Châu Âu ở Ukraina "hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát".

Tình hình đang trở nên ngày một nguy hiểm hơn tại nhà máy Zaporizhzhia ở phía đông nam thành phố Enerhodar, sau khi quân đội Nga kiểm soát từ đầu tháng 3.

Ông Grossi khẩn thiết yêu cầu Nga và Ukraina nhanh chóng cho phép các chuyên gia đến khu phức hợp rộng lớn này để ổn định tình hình và tránh một sự cố hạt nhân.

“Mọi nguyên tắc về an toàn hạt nhân đã bị vi phạm tại nhà máy. Các mối đe dọa là cực kỳ nghiêm trọng và nguy hiểm"-ông Grossi nói với AP trong cuộc phỏng vấn ngày 3-8.

Ông Grossi liệt kê nhiều vi phạm về an toàn của nhà máy, chẳng hạn tính toàn vẹn vật lý của nhà máy đã không được tôn trọng. Nhà máy bị pháo kích vào đầu cuộc xung đột, trong khi đó tiếp tục có thông tin từ Ukraina và Nga cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công tại Zaporizhzhia.


 

Trụ điện tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Energodar, Ukraina, ngày 5.4.2022. Ảnh: Sputnik
Trụ điện tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Energodar, Ukraina, ngày 5.4.2022. Ảnh: Sputnik


Ông Grossi nói, có một tình huống nghịch lý là nhà máy do Nga kiểm soát, nhưng các nhân viên Ukraina vẫn tiếp tục điều hành các hoạt động hạt nhân, dẫn đến những khoảnh khắc xung đột và bạo lực không thể tránh khỏi.

Chuỗi cung ứng thiết bị và phụ tùng bị gián đoạn, “vì vậy chúng tôi không chắc nhà máy có đáp ứng được tất cả những gì nó cần hay không”. IAEA cũng cần thực hiện các cuộc kiểm tra rất quan trọng để đảm bảo rằng vật liệu hạt nhân đang được bảo vệ an toàn, “có rất nhiều vật liệu hạt nhân ở đó cần được kiểm tra” - ông nói.

“Khi tổng hợp những điều này lại sẽ có một danh mục những điều không bao giờ nên xảy ra trong bất kỳ cơ sở hạt nhân nào. Và đây là lý do tôi đã nhấn mạnh ngay từ ngày đầu rằng chúng tôi phải đến đó để đánh giá về tính an toàn và bảo mật, sửa chữa và hỗ trợ như chúng tôi đã làm ở Chernobyl” - Tổng Giám đốc IAEA cho hay.

Việc Nga chiếm Zaporizhzhia làm dấy lên lo ngại rằng lò phản ứng hạt nhân lớn nhất trong số 15 lò phản ứng hạt nhân của Ukraina có thể bị hư hỏng, gây ra một tình huống khẩn cấp khác như thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986 - thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới - xảy ra cách thủ đô Kiev khoảng 110km.

Các lực lượng Nga chiếm giữ khu vực bị ô nhiễm nặng ngay sau cuộc xung đột nhưng đã trao lại quyền kiểm soát cho phía Ukraina vào cuối tháng Ba.

Ông Grossi nhấn mạnh, IAEA cần đến Zaporizhzhia - như đã làm với Chernobyl - để xác định thực tế về những gì đang thực sự xảy ra ở đó, tiến hành sửa chữa và kiểm tra, đồng thời “ngăn chặn một vụ tai nạn hạt nhân có thể xảy ra”.

Người đứng đầu IAEA nói, ông và nhóm của mình cần được bảo vệ để đến nhà máy và cần sự hợp tác khẩn cấp của Nga và Ukraina.

“IAEA, bằng sự hiện diện của mình, sẽ là một biện pháp ngăn chặn bất kỳ hành động bạo lực nào đối với nhà máy điện hạt nhân này. Vì vậy, với tư cách là một công chức quốc tế, với tư cách là người đứng đầu một tổ chức quốc tế, tôi cầu xin cả hai bên để sứ mệnh này được tiến hành” - ông Grossi đề nghị.

https://laodong.vn/the-gioi/iaea-canh-bao-khan-nha-may-hat-nhan-lon-nhat-ukraina-ngoai-tam-kiem-soat-1076754.ldo

Theo Song Minh  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null