Giữa chiến sự Ukraina, ông Putin ký Học thuyết Hải quân Nga mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 31.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân mới của Liên bang Nga.

Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân Nga sửa đổi. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân Nga sửa đổi. Ảnh: Sputnik



Học thuyết sửa đổi phản ánh "sự thay đổi địa chính trị" và tìm cách tăng cường khả năng phục hồi của Hải quân Nga - RT đưa tin.

Lễ ký diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Nhà nước St. Petersburg ở Pháo đài Peter & Paul, ngay trước khi bắt đầu cuộc duyệt binh Ngày Hải quân Nga. Tổng thống Putin cũng ký sắc lệnh phê chuẩn điều lệ tàu của Hải quân Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, trong Học thuyết Hải quân mới của Liên bang Nga công khai ấn định rõ các biên giới của đất nước, kể cả ở Bắc Cực và Biển Đen. Ông Putin khẳng định, toàn bộ biên giới đó sẽ được kiên quyết bảo vệ vững chắc bằng mọi phương tiện.

 Tàu chiến của Hải quân Nga. Ảnh: Sputnik
Tàu chiến của Hải quân Nga. Ảnh: Sputnik


"Chúng tôi đã công khai ấn định rõ các biên giới và khu vực lợi ích quốc gia của Nga - quan trọng sống còn cả về kinh tế và chiến lược. Trước hết, đó là các vùng biển Bắc Cực của chúng ta, các vùng biển của Biển Đen, biển Okhotsk và biển Bering, các eo biển Baltic và Kuril" - Tổng thống Nga nhấn mạnh khi thông báo về việc ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân mới của Nga trong bài phát biểu nhân lễ duyệt binh Hải quân Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố, Hải quân Nga đủ sức “nhanh như chớp giáng đòn sấm sét đáp trả bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm chủ quyền và tự do của đất nước”.

“Vấn đề then chốt ở đây là khả năng của hải quân. Với tốc độ cực nhanh và sức mạnh sấm sét, lực lượng này có thể đáp trả bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm chủ quyền và tự do của chúng ta” - Sputnik dẫn lời ông Putin nói.

Tổng thống nhấn mạnh, Hải quân Nga với đầy phẩm giá đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chiến lược trên biên giới đất nước và ở bất kỳ khu vực nào trên đại dương thế giới.

“Hải quân Nga đảm bảo mức độ sẵn sàng cao trong hoạt động tích cực của các lực lượng ven biển, tàu nổi, trên không, tàu ngầm và các phương tiện khác. Lực lượng và trang bị này liên tục được cải tiến - ông Putin nói.

Vào tháng 5, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov giải thích rằng trong bối cảnh chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraina và “cuộc chiến tranh hỗn hợp toàn diện” do phương Tây phát động chống lại Mátxcơva, “việc xây dựng khả năng để đảm bảo và bảo vệ lợi ích quốc gia trên các đại dương thế giới rất quan trọng đối với Nga”.

“Học thuyết Hải quân được điều chỉnh có tính đến sự thay đổi của tình hình địa chính trị và quân sự - chiến lược trên thế giới” - ông Borisov nói vào thời điểm đó.

Theo ông, về cơ bản, các quy định mới của học thuyết liên quan đến việc chuẩn bị động viên và sẵn sàng huy động trong hoạt động hàng hải.

 

 Hải quân Nga đủ sức đáp trả bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm chủ quyền và tự do của đất nước. Ảnh: Sputnik
Hải quân Nga đủ sức đáp trả bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm chủ quyền và tự do của đất nước. Ảnh: Sputnik


Ông Borisov giải thích, điều đặc biệt quan trọng hiện nay là tất cả các biện pháp này sẽ đảm bảo việc đưa các tàu dân sự và thủy thủ đoàn vào Hải quân, cũng như hoạt động của các cơ sở hạ tầng hàng hải trong thời chiến.

Ông Borisov - người vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos - nhấn mạnh rằng phiên bản mới của học thuyết không nhằm mục đích đối đầu mà là tìm cách tăng cường an ninh hàng hải quốc gia và giảm đáng kể sự phụ thuộc của hải quân vào các nhân tố bên ngoài và điều kiện thị trường.

Học thuyết Hải quân của Nga lần đầu tiên được thông qua vào năm 2001. Phiên bản trước đó - dự định có hiệu lực trong 5 năm và đã được sửa đổi để phản ánh sự mở rộng của NATO và Crimea sáp nhập vào Nga - đã được ông Putin phê duyệt vào tháng 7.2015. Học thuyết này tăng cường sự hiện diện của hạm đội Nga ở Bắc Cực, Biển Đen và Địa Trung Hải, cũng như ở Đại Tây Dương.


https://laodong.vn/tu-lieu/giua-chien-su-ukraina-ong-putin-ky-hoc-thuyet-hai-quan-nga-moi-1075201.ldo

 

Theo Ngọc Vân (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.