Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28.6 nói rằng Moscow nên khôi phục việc sản xuất tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm ngắn và tầm trung, sau đó xem xét nơi triển khai chúng, theo Đài RT.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận Moscow tấn công trên bộ ở tỉnh Kharkiv của Ukraine nhằm thiết lập 'vùng đệm', trong khi một quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga cảnh báo Mỹ đang hành xử theo cách có thể khiến tình hình mất kiểm soát.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho hai đơn vị nhà nước là tập đoàn vũ trụ Roscosmos và Tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom phân bổ kinh phí cho việc tạo ra năng lượng hạt nhân vũ trụ trước ngày 15/6.
Tổng thống Putin tin rằng mục tiêu chính của những kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall là nhằm phá hoại tinh thần đoàn kết của người dân Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/3 đã phát biểu trên truyền hình, kêu gọi người dân Nga thực hiện quyền bầu cử và tái khẳng định khối đoàn kết của đất nước.
Đối với ông Putin, đây là cuộc tranh cử tổng thống thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông. Trước đó, ông đã 4 lần được bầu làm người đứng đầu nhà nước Liên bang Nga (2000, 2004, 2012 và 2018).
Tổng thống Putin nói rằng máy bay chở trùm Wagner Yevgeny Prigozhin rơi không phải do một cuộc tấn công từ bên ngoài mà do lựu đạn cầm tay bên trong máy bay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1.2 cho biết, Mỹ đã bỏ qua yêu cầu chính của Nga về việc NATO cấm Ukraina gia nhập và rút quân đồng minh khỏi các nước Đông Âu.
Đạo luật mới ban hành có thể mở đường cho ông Putin tiếp tục nắm quyền cho đến năm 2036, phản ánh những thay đổi sâu rộng đối với Hiến pháp, được sửa đổi năm ngoái.
Nga cho rằng nên chờ tổng hợp chính thức kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, khi đó mới chúc mừng người thắng cử, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm 30-4 cho biết ông đã bị chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đại dịch Covid-19 và đang tự cách ly.