Ông Putin phát tín hiệu mới về tên lửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28.6 nói rằng Moscow nên khôi phục việc sản xuất tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm ngắn và tầm trung, sau đó xem xét nơi triển khai chúng, theo Đài RT.

Những tên lửa này, có tầm bắn từ 500 - 5.500 km, trước đây bị cấm theo Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), được ký vào năm 1987.

Tuy nhiên, Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump chính thức rút khỏi Hiệp ước INF vào năm 2019 sau khi cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước. Điện Kremlin đã phủ nhận cáo buộc và coi đó là một cái cớ. Ông Putin nhấn mạnh Nga đã cam kết không triển khai những tên lửa bị cấm theo Hiệp ước INF, nhưng Mỹ đã tiếp tục sản xuất và đưa chúng đến Đan Mạch để tập trận và cũng đã chuyển loại tên lửa đó tới Philippines.

Quân nhân Ukraine ở tỉnh Donetsk trong một lần khai hỏa hệ thống rốc két phóng loạt về phía binh sĩ Nga. ẢNH Reuters

Quân nhân Ukraine ở tỉnh Donetsk trong một lần khai hỏa hệ thống rốc két phóng loạt về phía binh sĩ Nga. ẢNH Reuters

Ông Putin kêu gọi khôi phục sản xuất tên lửa như trên vài ngày sau khi Moscow quy trách nhiệm cho Washington về cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea. Nga cho rằng Ukraine đã phóng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp được trang bị đạn chùm vào Crimea hôm 23.6, khiến 4 người thiệt mạng, theo AFP. Giới chức Mỹ đã bác bỏ cáo buộc và khẳng định Ukraine tự đưa ra các quyết định quân sự của mình.

Cũng trong ngày 28.6, Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ tiết lộ chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ mới trị giá 150 triệu USD, trong đó có tên lửa đất đối không HAWK và đạn pháo 155 mm. Họ tiết lộ thêm gói viện trợ mới dự kiến sẽ được công bố vào ngày 1.7.

Không quân Ukraine sáng qua tuyên bố đã bắn hạ toàn bộ 10 máy bay không người lái tấn công do Nga phóng trong đêm 28.6 và rạng sáng 29.6, theo trang tin The Kyiv Independent. Trong khi đó, quyền Tỉnh trưởng Alexey Smirnov của tỉnh Kursk thuộc Nga sáng qua viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào tối 28.6 đã giết chết 5 người trong tỉnh, theo Hãng tin TASS. Trước đó, ông Smirnov khẳng định 9 chiếc UAV của Ukraine đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa trong tỉnh Kursk.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null