Ia Pa ra mắt Mô hình điểm “Dịch vụ công trực tuyến” theo Đề án 06

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 8-2, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt Mô hình điểm“dịch vụ công trực tuyến” theo đề án 06. Dự buổi lễ có Thượng tá Rơmah Chăm Pa-Phó Trưởng Công an huyện, đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đại diện Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn xã.
Quang cảnh lễ ra mắt mô hình dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Mai Linh

Quang cảnh lễ ra mắt mô hình dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Mai Linh

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo xã Ia Ma Rơn công bố Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Mô hình “Dịch vụ công trực tuyến”. Theo đó, Ban chỉ đạo mô hình có 10 thành viên chia thành 2 tổ tư vấn, hướng dẫn. Các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cán bộ, đảng viên, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và Nhân dân trên địa bàn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đăng ký mã định danh điện tử mức độ 1, 2 tại Trung tâm hành chính công hoặc Công an huyện Ia Pa; đăng ký tài khoản dịch vụ công và thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia, các bước kiểm tra, nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích…

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Rơmah Chăm Pa-Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa đề nghị Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng lực lượng, đưa ra chỉ tiêu cụ thể cần đạt được. Các thành viên trong Ban chỉ đạo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký mã định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng,

Ia Ma Rơn là xã đầu tiên trên địa bàn huyện triển khai mô hình. Theo kế hoạch, trong tháng 2-2023, toàn bộ 9/9 xã của huyện đều có Mô hình “Dịch vụ công trực tuyến”. Đây sẽ là tiền đề quan trọng góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong triển khai thực hiện Đề án 06 tại huyện Ia Pa.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều cơ hội việc làm dịp Tết

Nhiều cơ hội việc làm dịp Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều cơ sở kinh doanh tăng cường tìm kiếm lao động thời vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng mạnh trong dịp Tết Ất Tỵ 2025. Đây cũng là cơ hội để người lao động kiếm thêm thu nhập.

Nghề “cõng” hoa Tết

Nghề “cõng” hoa Tết

Cuối tháng Chạp, thương lái đổ về “thủ phủ” hoa cúc ở xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) lấy hàng phục vụ thị trường, đây cũng là lúc hàng chục lao động làm nghề “cõng” hoa vào thời điểm mưu sinh với hy vọng có được cái Tết đủ đầy.

Các chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5) được tư vấn hướng nghiệp trước khi xuất ngũ. Ảnh: M.N

Quan tâm tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ

(GLO)- Hàng năm, Gia Lai có hàng ngàn thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân trở về địa phương. Các tổ chức Đoàn-Hội trong tỉnh đã triển khai các chương trình tư vấn giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, giúp họ có công việc và thu nhập ổn định.

Nghề của niềm đam mê

Nghề của niềm đam mê

Ở xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa), nhiều người biết anh Mai Ngọc Trương Vinh (35 tuổi), bởi anh nổi tiếng với nghề đúc chậu hoa, cây cảnh, có hoa văn, họa tiết độc đáo.