Ia Pa: Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thượng tá Nguyễn Đình Hồng-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện-cho biết, vài năm trở lại đây, chất lượng huấn luyện cho các lực lượng: bộ đội thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 75%.
Để có được kết quả này, hàng năm, đơn vị đều quán triệt nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện, trong đó triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”.
Trước khi bước vào huấn luyện hàng năm, đơn vị đều chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập... Thượng tá Nguyễn Đình Hồng cho hay, các lực lượng huấn luyện tập trung tại thao trường xã Kim Tân rộng 5,48 ha, ngay phía sau trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Thao trường này đã được Quân khu 5 và huyện đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng để xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, các mô hình, bia, bảng... phục vụ công tác huấn luyện.
Cùng với đó, thao trường số 2 rộng 20 ha ở xã Pờ Tó cũng đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, xây dựng 1 nhà tham quan diễn tập và trông coi thao trường rộng gần 80 m2; từ nay đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành nhà ở cho lực lượng dự bị động viên. Theo lộ trình, trong giai đoạn 2021-2025, thao trường này sẽ được đầu tư kinh phí để hoàn thiện các hạng mục. Từ năm 2021 sẽ tiến hành huấn luyện tập trung cho các lực lượng tại đây.
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa huấn luyện nội dung bắn súng K54. Ảnh: Anh Huy
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa huấn luyện nội dung bắn súng K54. Ảnh: Anh Huy
Trao đổi thêm về việc nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Thượng tá Nguyễn Đình Hồng cho biết, đội ngũ cán bộ đảm nhận công tác huấn luyện được xây dựng đúng, đủ biên chế, có trình độ năng lực chuyên môn. Việc tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ huấn luyện được tiến hành thường xuyên, theo từng giai đoạn, từng nội dung, yếu chỗ nào bồi dưỡng chỗ đó để mỗi cán bộ có thể “giỏi một việc, biết nhiều việc”. Đến nay, 9/9 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã đều có trình độ Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành quân sự; 5/18 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã đã qua đào tạo trung cấp, cao đẳng và đại học.
Cùng với đó, hàng năm, đơn vị đều tổ chức huấn luyện, diễn tập cơ chế một bên, một cấp trên bản đồ và thực địa nhằm nâng cao khả năng tác chiến và hiệp đồng tác chiến. Anh Trần Văn Long-Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Tân-thông tin: “Hàng năm, đơn vị đều tiến hành huấn luyện tập trung theo cụm gồm 3 xã: Kim Tân, Pờ Tó và Chư Răng. Đời sống của anh em còn nhiều khó khăn, nhiều đồng chí phải rời làng, rời xã đi làm ăn xa. Do đó, trước thời gian huấn luyện từ 20 đến 30 ngày, chúng tôi thông báo đến từng chiến sĩ để họ chủ động sắp xếp công việc, gia đình tham gia huấn luyện đầy đủ”.
Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang huyện, nhất là lực lượng dân quân thường trực các xã còn tích cực phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. Anh Rơ Ô Ke-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Broăi-cho rằng: “Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp do đó theo kế hoạch, hàng tuần Tiểu đội dân quân thường trực sẽ phối hợp với lực lượng Công an, Kiểm lâm tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ và tham gia phòng-chống cháy rừng”.
Ngoài ra, hàng năm, lực lượng vũ trang huyện còn đẩy mạnh công tác dân vận, hoạt động kết nghĩa, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở chính trị trong chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng thôn, làng văn hóa gắn với xây dựng quốc phòng-an ninh.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

null