Ia Pa biểu dương 40 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 17-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện năm 2022 và biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 40 vị là người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Người có uy tín đã phát huy được vai trò, vị trí của mình trong xã hội, thực sự là tấm gương để mọi người noi theo. Cụ thể, đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động toàn dân do các cấp, các ngành phát động.
Là hạt nhân đoàn kết, tập hợp quần chúng trên mỗi địa bàn dân cư, người có uy tín luôn chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm hương ước, quy ước nông thôn; chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình... 
Đội ngũ người có uy tín thường xuyên phối hợp với các ban ngành ở địa phương tổ chức 58 buổi tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần thiết thực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS thu hút hơn 4.000 lượt người dự nghe. Đối với công tác xã hội và các hoạt động nhân đạo từ thiện, người có uy tín luôn gương mẫu và vận động người dân tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai. 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Huỳnh Vĩnh Hương tặng quà cho người uy tín. Ảnh: Như Loan
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng quà cho người uy tín. Ảnh: Như Loan
Trong không khí thân mật, cởi mở, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những cách làm hay, những vấn đề người dân quan tâm trên các lĩnh vực nhằm xây dựng địa phương ngày càng phát triển, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Pa Rah Lan H'Dry đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Mặt trận Tổ quốc các cấp, những điển hình người có uy tín, cán bộ Mặt trận tiêu biểu. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Hiện nay, huyện Ia Pa đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XVIII, đặc biệt là phấn đấu đến cuối năm 2025 có 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, trong đó có vai trò quan trọng của những người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ làm công tác Mặt trận từ huyện đến cơ sở. Do đó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn người có uy tín, đội ngũ làm công tác Mặt trận từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong cộng đồng.
Dịp này, 9 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2022, 1 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, 7 Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư tiêu biểu trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2022 được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao tặng 40 suất quà cho người có uy tín trên địa bàn huyện.
NHƯ LOAN

Có thể bạn quan tâm

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

null