(GLO)- Bảo tồn văn hóa không chỉ là giữ lại quá khứ mà là tiếp nối giá trị. Trong số 33 của Podcast Chuyện người Gia Lai, chị H'Uyên Niê-một người con dân tộc M'Nông sẽ mang đến góc nhìn chân thực về hành trình "giữ lửa" cho văn hóa Jrai ở xã Ia Mơ Nông.
(GLO)- Bảo tồn văn hóa không chỉ là giữ lại quá khứ mà là tiếp nối giá trị. Trong số 33 của Podcast Chuyện người Gia Lai, chị H'Uyên Niê-một người con dân tộc M'Nông sẽ mang đến góc nhìn chân thực về hành trình "giữ lửa" cho văn hóa Jrai ở xã Ia Mơ Nông.
(GLO)- Tuy xuất phát điểm thấp, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm đa số nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức của người dân, diện mạo xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đang từng ngày khởi sắc.
Sinh ra và lớn lên tại những ngôi làng Jrai, Bahnar, với tình yêu quê hương cùng tinh thần nhiệt huyết, nhiều đảng viên trẻ đã trở thành cầu nối bền chặt giữa ý Đảng-lòng dân. Họ đang thổi một luồng sinh khí mới vào buôn làng của mình bằng nhiều việc làm mới mẻ, sáng tạo.
(GLO)- Nhằm tăng giá trị cho cây trồng và hướng đến xây dựng thương hiệu, nhiều hộ người Jrai ở làng Phung (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã liên kết xây dựng Tổ hợp tác trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP.
(GLO)- Người Jrai ở xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nghề làm gốm lâu đời. Thời gian gần đây địa phương đã mở dịch vụ trải nghiệm nghề làm gốm dành cho du khách thông qua mô hình "Làng văn hóa du lịch Jrai xã Ia Mơ Nông".
(GLO)-Với sự nhiệt huyết và khát khao cống hiến, tuổi trẻ Gia Lai đã thể hiện vai trò xung kích trên các mặt trận, thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa cho cộng đồng.
(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và xuân Giáp Thìn 2024, sáng 3-2, Huyện Đoàn Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc”.
(GLO)- Với lợi thế về truyền thống lịch sử, văn hóa cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đồng bào Jrai ở xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã phát huy vốn văn hóa bản địa, xây dựng làng thành điểm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.
(GLO)- Hòa chung không khí rộn ràng, vui tươi hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), sáng 3-11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh).
Nhà thiết kế (NTK) Minh Hạnh ví thổ cẩm như một đường tơ nối dài từ sơ khai đến hiện đại, từ quá khứ đến tương lai, mang đậm tính văn hóa và tinh thần dân tộc. Vì vậy, chương trình nghệ thuật thời trang “Gia Lai ơi” diễn ra vào tối mai (28-10) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) không chỉ là một cuộc trình diễn thời trang lấy cảm hứng từ giá trị vượt thời gian của thổ cẩm mà còn là không gian để tôn vinh những giá trị mà cộng đồng các dân tộc thiểu số đã sáng tạo cho cuộc sống bằng lao động và trái tim dũng cảm.
Không chỉ là người “giữ lửa” cho gia đình, những người phụ nữ nhỏ bé với nhiều câu chuyện đời, chuyện nghề của mình như những bông hoa làm đẹp cho cuộc sống.
(GLO)- Đang háo hức đón chào năm học mới, nhưng em Trần Ngọc Toản (SN 2010, học sinh lớp 8 Trường THCS Ia Ly, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vĩnh viễn không thể cắp sách tới trường cùng chúng bạn. Giấc mơ đèn sách khép lại với cậu học trò phố huyện sau tai nạn đuối nước thương tâm.
(GLO)- Năm 2022, gia đình ông Rơ Châm Kớp (làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) vinh dự được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
(GLO)-Ngày 27-6, Huyện đoàn Chư Păh tổ chức ra quân “Tiếp sức mùa thi” THPT năm 2023 tại 3 điểm thi trên địa bàn huyện. Buổi ra quân có 30 tình nguyện viên tham gia là đoàn viên thanh niên.
(GLO)- Sáng 30-5, Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức trao hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất cho hộ nghèo xã Ia Ka.
(GLO)- Sáng 26-5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN huyện Chư Păh tổ chức lễ phát động và ra quân trồng cây hưởng ứng phong trào “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh”, “Mỗi cơ sở hội-một công trình cây xanh” tại làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông.
(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2023), Huyện đoàn Chư Păh phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức “Hành trình theo chân Bác” và "Đội ta lớn lên cùng đất nước". Tham gia chương trình có gần 500 đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi và người dân xã Ia Ka.
(GLO)- Qua đôi bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ Jrai ở xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), từng sợi chỉ mềm mại, nhiều sắc màu đã trở thành tấm thổ cẩm đẹp mắt. Các sản phẩm dệt may từ thổ cẩm không chỉ đem lại giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống.
(GLO)- Cùng với sản xuất nông nghiệp, người dân xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) có thêm thu nhập từ phát triển du lịch. Với việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo và nét đẹp do thiên nhiên ban tặng, Ia Mơ Nông trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa.
(GLO)- Hạt kơ nia đã trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng đất Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Với giá trị dinh dưỡng cao và hương vị thơm ngon, loại hạt này ngày càng được nhiều người ưa chuộng.
(GLO)- Nằm cạnh hồ làng Al (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, Gia Lai), 4 ha đất cằn cỗi tưởng như bỏ không đã được ông Vũ Văn Trung (60 tuổi) một tay cải tạo, khoác lên tấm áo xanh mướt với hơn chục loài cây ăn trái. Mảnh đất xanh lành ấy đang biến ước mơ của ông Trung về một khu du lịch sinh thái dần trở thành hiện thực.
(GLO)- Sáng 9-4, ông Phạm Minh Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Pah, Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng của xã vừa bắt quả tang một vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn.
(GLO)- Để tránh lãng phí, tốn kém cho gia chủ và người đi viếng, chính quyền xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Pah) đã tích cực vận động người dân từ bỏ những hủ tục trong việc ma chay.