Huyện Đoàn Chư Prông tổ chức nhiều hoạt động hè ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo hoạt động hè huyện Chư Prông, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em và thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tạo sân chơi ý nghĩa, an toàn cho trẻ

Để góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em trong dịp hè, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Chư Prông đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Anh Kpuih Hồ Công Thông-Bí thư Huyện Đoàn, cho biết: “Để các em thiếu nhi có một mùa hè an toàn, vui tươi và bổ ích, các cơ sở Đoàn đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nhất là các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng kỹ năng sống, các mô hình mới trong sinh hoạt tập thể. Đồng thời, phối hợp tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương trước ngày 1-6 và lấy khu vực trường học, nhà văn hóa, khu vui chơi trên địa bàn dân cư làm điểm sinh hoạt hè cho thiếu nhi”.

 

Đoàn viên thanh niên xã Ia Boòng phát quang tỉnh lộ 663. Ảnh: H.T

Theo đó, ngày 1-6, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã đồng loạt phát động “Tháng Hành động vì trẻ em năm 2017” gắn với lễ khai mạc hoạt động hè tại địa phương. Trên cơ sở đó, ngoài tổ chức trò chơi, phát bánh kẹo cho các em vui Tết thiếu nhi, các cơ sở Đoàn trong huyện đã phối hợp quyên góp được 174 suất quà tặng các em học sinh vượt khó học giỏi. Trong đó, Huyện Đoàn đã phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội vận động được 46 suất quà tặng các em học sinh vượt khó học giỏi với tổng trị giá trên 17 triệu đồng. Em Siu Minh (trú tại làng Klũ, xã Ia Boòng) vui mừng chia sẻ: “Mùa hè này, em không những được tham gia nhiều trò chơi bổ ích mà còn được tặng một chiếc xe đạp để tiện cho việc đi học. Em sẽ cố gắng học tập tốt hơn để không phụ lòng bố mẹ và các anh chị đoàn viên”.

Sau lễ khai mạc hoạt động hè, các cơ sở Đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích cho thiếu nhi như: tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn tiểu phẩm dưới dạng sân khấu hóa về nét đẹp văn hóa của dân tộc, an toàn giao thông, an ninh học đường, phòng-chống đuối nước. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn cũng đã tổ chức cho các em tập đánh cồng chiêng, múa, hát các bài hát truyền thống của dân tộc. Điển hình là Đoàn cơ sở xã Ia Boòng đều đặn mỗi tháng 1 lần mời các nghệ nhân tập múa, hát, đánh cồng chiêng cho các em thiếu nhi của xã. “Những hoạt động này nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trên địa bàn xã và cũng để tuyên truyền cho các em giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”-anh Nguyễn Văn Tiền-Bí thư Đoàn xã Ia Boòng, cho biết.

Xung kích vì cuộc sống cộng đồng

Ngoài việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi, dịp hè 2017, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện còn triển khai nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng của tuổi trẻ. Nhiều cơ sở Đoàn tổ chức chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” để góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Kết quả, đoàn viên thanh niên ở các cơ sở Đoàn đã tham gia 48 đợt phát quang đường giao thông nông thôn; vệ sinh thôn, làng; cải tạo giọt nước; khơi thông 5,5 km kênh mương nội đồng; trồng cây xanh trên các trục đường chính. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên các xã: Ia Kly, Ia Băng, Ia Tôr đã đào hố rác cho hơn 30 gia đình có công với cách mạng, cải tạo vườn tạp cho 5 gia đình neo đơn; đoàn viên thanh niên xã Ia Boòng giúp gia đình có công với cách mạng rào vườn tại làng Klũ và làng Griêng, dọn vệ sinh 9 km đường giao thông nông thôn và dọc tỉnh lộ 663.  

 

Anh Kpuih Hồ Công Thông-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông: “Thời gian tới, Huyện Đoàn Chư Prông sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động tình nguyện tại cơ sở bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, sẽ tập trung vào các hoạt động như: tham gia đưa trẻ đến trường nhân ngày khai giảng năm học mới; giúp đỡ trẻ em có nguy cơ bỏ học được trở lại trường; vận động quyên góp quần áo, sách vở, dụng cụ học tập và triển khai có hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” để giúp đỡ học sinh, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt”.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, đoàn viên thanh niên trong toàn huyện đã có nhiều việc làm thiết thực cùng địa phương thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Theo đó, đoàn viên thanh niên đã đóng góp 350 ngày công để tu sửa nhà cho gia đình chính sách, quét dọn các đài tưởng niệm và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tối 26-7, Huyện Đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.