Hot girl 3 năm luyện võ giành hơn 20 huy chương... võ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hotgirl Đặng Quỳnh Bích (SN 1999) đến với bộ môn Võ cổ truyền - Kick boxing mới có 3 năm nhưng đã sở hữu bộ sưu tập hơn 20 huy chương vàng, bạc ở các giải đấu toàn quốc và khu vực. Hiện Bích là vận động viên Quốc gia môn Kick boxing, kiện tướng quốc gia môn võ cổ truyền.

Kiện tướng Quỳnh Bích. Ảnh: NVCC
Kiện tướng Quỳnh Bích. Ảnh: NVCC
Hành trình đến với võ thuật
Từ nhỏ, Đặng Quỳnh Bích đã bộc lộ nhiều năng khiếu khi tham gia các hoạt động thể thao do địa phương tổ chức. Năm 2016, trong một lần tham gia Hội khỏe phù đổng diễn ra tại tỉnh Đắk Nông thì Quỳnh Bích đã đạt được 4 huy chương vàng bao gồm các bộ môn như: Bóng chuyền, nhảy cao, nhảy xa, chạy tiếp sức. 
Nhìn thấy Bích thi đấu ở Hội khỏe phù đổng, các chuyên gia đã phát hiện được tài năng của Bích nên thuyết phục em đến với con đường thi đấu võ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mãi đến năm 2018, Quỳnh Bích mới thi đấu chuyên nghiệp cho bộ môn Võ cổ truyền - Kick boxing. 

Quỳnh Bích đến với võ thuật chuyên nghiệp mới có hơn 3 năm nay nhưng đã đạt được 20 huy chương các loại. Ảnh: NVCC
Quỳnh Bích đến với võ thuật chuyên nghiệp mới có hơn 3 năm nay nhưng đã đạt được 20 huy chương các loại. Ảnh: NVCC
Theo Bích năm 2018, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bản thân không thể tiếp tục theo học Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Sau biến cố này, Bích đã tình cờ gặp lại những chuyên gia trong Hội khỏe phù đổng năm nào.
Có sự động viên kích lệ từ các chuyên gia nên Quỳnh Bích đã bắt đầu hành trình theo đuổi niềm đam mê võ thuật. Những ngày đầu tập luyện võ thuật tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông là những thử thách không hề đơn giản đối với Quỳnh Bích. 

Con đường đến với võ thuật nhiều gian nan, khổ cực nhưng Quỳnh Bích không hề nản chí. Ảnh: NVCC
Con đường đến với võ thuật nhiều gian nan, khổ cực nhưng Quỳnh Bích không hề nản chí. Ảnh: NVCC
Đến với võ thuật, hàng ngày Bích phải dành rất nhiều thời gian để tập luyện chạy bền, đá bao cát, đá lốp xe... Sau mỗi bài tập, Quỳnh Bích như muốn rã rời, đau, mỏi khắp cơ thể. Tuy nhiên, khó khăn, gian khổ không làm Bích chùn bước.
Để theo kịp bạn bè, Bích đã động viên bản thân phải tăng cường luyện tập thì mới có thể "đốt cháy giai đoạn", nhanh chóng thành công. Thế nên, ngoài việc luyện tập theo giáo án của các huấn luyện viên, khi về nhà Bích còn tự mình nghiên cứu, luyện tập thêm.

Quỳnh Bích trong một lần đạt huy chương vàng bộ môn Võ cổ truyền toàn quốc. Ảnh: NVCC
Quỳnh Bích trong một lần đạt huy chương vàng bộ môn Võ cổ truyền toàn quốc. Ảnh: NVCC
Huấn luyện viên Bùi Tá Bình, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao cho biết: "Bích có nền tảng thể lực, cơ địa rất tốt và phù hợp với bộ môn võ thuật. Sau một thời gian tôi luyện tại Trung tâm, Quỳnh Bích đã thể hiện được khả năng của mình và chúng tôi rất vui khi Bích hiện đã được đầu quân cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam".
Quỳnh Bích tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình khiến tôi phải từ bỏ ngành y dược mà mình theo đuổi được 2 năm để đến với võ thuật. Lúc này, gia đình tôi ai cũng can ngăn rất nhiều bởi con đường võ thuật chuyên nghiệp rất gian khổ, nhất là đối với con gái. Thấy tôi kiên quyết với ngã rẽ mới của cuộc đời nên ba mẹ đã đồng ý cho tôi khăn gói xuống Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông để luyện tập”.
3 năm thi đấu giành 20 huy chương võ thuật

Quỳnh Bích ngoài giỏi võ còn chơi rất tốt các môn thể thao như bóng chuyền, nhảy cao, nhảy xa, chạy tiếp sức... Ảnh: NVCC
Quỳnh Bích ngoài giỏi võ còn chơi rất tốt các môn thể thao như bóng chuyền, nhảy cao, nhảy xa, chạy tiếp sức... Ảnh: NVCC
Sau 3 tháng luyện tập miệt mài tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Nông, năm 2018, Bích được các huấn luyện viên tin tưởng cho tham gia thi đấu tại giải Liên hoan tinh hoa võ Việt quốc tế lần thứ I tại tỉnh Khánh Hòa.
Do mới "chân ướt, chân ráo" bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp nên mục tiêu mà các huấn luyện viên đặt ra cho Bích chủ yếu chỉ là thi đấu cọ xát. Thế nhưng, tài không đợi tuổi, khi vào giải Quỳnh Bích đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Sau đó, Quỳnh Bích lần lượt vượt qua các vận động viên sừng sỏ để tiến thẳng vào trận chung kết và mang về cho mình tấm huy chương bạc đầu tiên.

Ngoài đời Quỳnh Bích cũng được xem như hotgirl. Ảnh: NVCC
Ngoài đời Quỳnh Bích cũng được xem như hotgirl. Ảnh: NVCC
Sau bước khởi đầu thành công, những lần tham dự các giải khu vực cũng như toàn quốc Quỳnh Bích đều giành được nhiều thành tích cao. Cụ thể, năm 2019, Quỳnh Bích đạt huy chương vàng Kick boxing toàn quốc mở rộng; năm 2020 đạt huy chương vàng cúp Võ cổ truyền toàn quốc; năm 2021 đạt huy chương bạc Kick boxing toàn quốc…
Theo Quỳnh Bích, nghiệp võ gian nan, khổ cực, rất dễ bị chấn thương nhưng tôi không hề hối hận vì được sống với niềm đam mê của mình. Tính đến nay, Bích đã sở hữu gần 20 huy chương các loại. Đặc biệt, vừa qua, vào tháng 5.2021, Bích đã được gọi lên tập trung Đội tuyển Quốc gia môn Kick boxing. Hiện Bích là vận động viên Quốc gia môn Kick boxing, kiện tướng quốc gia môn võ cổ truyền.
Chia sẻ về thành quả có được hôm nay Bích chỉ nói một câu rất ngắn gọn: "Thành công thì chưa hẳn nhưng mơ ước và được sống với niềm đam mê thì tôi đã đạt được".
PHAN TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.